“Huyền thoại cao nguyên” – Đêm nhạc tưởng niệm 5 năm ngày mất của NSND Y Moan

Thứ Bảy, 07/11/2015, 16:19
Do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và Jet Studio thực hiện, đêm nhạc “Y Moan – Huyền thoại cao nguyên” sẽ diễn ra vào 20h ngày 14/11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.


"Huyền thoại cao nguyên" nằm trong chuỗi chương trình Sol Vàng VTV9, đây cũng là chương trình kỷ niệm 5 năm ngày giọng ca của núi rừng hùng vĩ về với đất.

NSND Y Moan tên thật là Y Bliêo, sinh ngày 6/9/1957, trong một gia đình nông dân dân tộc Ê Ðê ở buôn M’Ðrắk (nay là huyện M’Ðrắk, Ðắk Lắk). Nhà nghèo, Y Moan lại có đến 7 anh chị em nên phải bỏ học từ sớm đề giúp cha mẹ làm nương rẫy.

2 con trai của NSND Y Moan cùng ban tổ chức Sol Vàng chia sẻ về đêm nhạc “Y Moan – Huyền thoại cao nguyên”.

18 tuổi, chàng trai Y Moan được tuyển vào Đoàn văn công giải phóng Đắk Lắk, sau đó nhanh chóng trở thành một ca sĩ hát chính của đoàn. Con đường tiếp xúc với âm nhạc chuyên nghiệp của Y Moan trở nên rộng mở khi ông được theo học tại Nhạc viện Hà Nội và được người thầy là nhạc sĩ Nguyễn Cường dìu dắt. Sau này, ông còn tiếp tục đi tu nghiệp tại Bungari, Đức, Nga, Hungari, Rumani… Không chỉ ca hát, ông còn sáng tác nhiều bài hát về Tây Nguyên: Bài ca quê hương, Đi chơi với gió…

NSND Y Moan biểu diễn phục vụ đồng bào lúc sinh thời.

Với khán giả, Y Moan “đóng đinh” bằng phong cách biểu diễn phóng khoáng, giọng ca khỏe khoắn, đặc biệt thành công với rất nhiều ca khúc về Tây Nguyên: Giấc mơ Cha Pi, Đôi chân trần, Ơi M’Ðrắk, Ly cà phê Ban Mê, Anh muốn sống bên em trọn đời... Những năm tháng cuối đời, dù đang mang trọng bệnh - ung thư dạ dày, nghệ sĩ Y Moan vẫn chống chọi với bệnh tật, rong ruổi đi biểu diễn khắp cả nước. Tháng 8/2010, với sự giúp sức của nhạc sĩ Nguyễn Cường, NSND Y Moan cùng với hai con trai Y Vol, Y Garia đã có đêm nhạc “Ngọn lửa cao nguyên” – chương trình riêng duy nhất và cũng là cuối cùng của ông tại Hà Nội.

Với những cống hiến cho âm nhạc nước nhà, năm 1997, nghệ sĩ Y Moan đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Năm 2000, ông được Bộ Văn hóa - thông tin tặng Huy chương vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam. Năm 2010, ông vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Hình ảnh quen thuộc của NSND Y Moan trên sân khấu.

Tại chương trình Sol Vàng, chủ đề “Y Moan - Huyền thoại cao nguyên”, những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi Y Moan sẽ được biểu diễn trở lại qua  giọng ca của hai cậu con trai Y Vol, Y Garia và hàng loạt giọng hát của những người con Tây nguyên: Siu Black, Y Zak Arun, Rođamic, Y Soan, H’Zina Bya,Đình Nguyên, Mai Trang, Hà My… Tham gia chương trình còn có đội chiêng Ê Đê. Già làng K'blin và nhạc sĩ Nguyễn Cường-người thầy, người bạn thân thiết của Y Moan sẽ hồi tưởng, chia sẻ đến khán giả rất nhiều câu chuyện về người con đặc biệt của đại ngàn này.

“Y Moan - Huyền thoại cao nguyên” được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và tiếp sóng trên VTV Huế, Đài PTTH Lâm Đồng, Bình Phước.

N.H.
.
.
.