Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III khai mạc vào cuối tháng 10

Thứ Sáu, 07/07/2017, 14:59
Sáng 7-7, UBND tỉnh Sóc Trăng, tổ chức họp báo về lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III năm 2017.

Theo ông Phan Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Sóc Trăng, lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III ĐBSCL năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 28-10 đến ngày 3-11/2017, với các hoạt động như: Lễ khai mạc; Giải đua ghe Ngo; Lễ Cúng trăng…

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ghe Ngo sẽ được tổ chức ở hai nội dung thi đấu là vô địch đồng hạng nữ cự ly 1.000m và vô địch đồng hạng nam cự ly 1.200m sẽ được diễn ra trong 2 ngày (2 và 3/11/2017) tại đường đua trên sông Maspero (TP Sóc Trăng). Dự kiến, có 60 đội ghe Ngo tham gia giải, trong đó có 45 đội trong tỉnh, 15 đội ngoài tỉnh.

Cơ cấu giải thưởng năm nay được nâng cao hơn so với năm trước. Cụ thể, với nội dung thi đấu nữ, đội giành giải Nhất sẽ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cúp, cờ và 100 triệu đồng; các đội Nhì, Ba, Tư sẽ nhận cờ, tiền thưởng tương ứng là 80 triệu, 60 triệu và 50 triệu đồng. 

Nội dung thi đấu nam, đội giành giải Nhất sẽ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cúp, cờ và 150 triệu đồng; các đội Nhì, Ba, Tư sẽ nhận cờ, tiền thưởng tương ứng là 100 triệu, 80 triệu và 60 triệu đồng…

Cao Xuân
.
.
.