Hơn 117 ngàn du khách tham quan Di sản Huế trong dịp Tết

Thứ Tư, 21/02/2018, 11:32
Vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, du khách đến tham quan Di sản Huế tăng cao hơn so với những năm trước, báo hiệu một năm mới có nhiều khởi sắc đối với ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng 21-1, Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất đã có 117.000 lượt du khách đến tham quan Di sản Huế, trong đó có 47.000 lượt khách quốc tế và 70.000 lượt khách trong nước. So với năm 2017, khách quốc tế tăng 49,35% (15.532 lượt), khách Việt Nam tăng 30,41% (16.324 lượt), tổng khách tăng 37,41% (31.856 lượt).

Du khách đến tham quan Di sản Huế tăng đột biến vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng lượt khách đặt phòng tính từ ngày 29 đến mùng 5 Tết nguyên đán Mậu Tuất hơn 82 ngàn lượt khách, doanh thu du lịch trong những ngày Tết ước đạt trên 66,2 tỷ đồng, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 166 tỷ đồng.

Ông Phan Thanh Hải cho biết, một trong những nguyên nhân khiến khách du lịch đến Huế vào dịp Tết năm nay tăng cao so với mọi năm là do Trung tâm thực hiện chương trình miễn phí giá vé vào cổng đối với khách du lịch là người Việt Nam tại tất cả các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong 3 ngày Tết. 

Kỳ đài Huế được thắp sáng và bắn súng thần công thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem.

Bên cạnh đó, công tác quảng bá và các chương trình văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian, trò chơi cung đình để phục vụ du khách khi đến tham quan Đại Nội Huế vào dịp Tết do Trung tâm thực hiện đã cuốn hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham gia.

Đặc biệt, trước dịp Tết nguyên đán, Trung tâm BTDT Cố đô Huế phối hợp với Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel tổ chức lễ khánh thành công trình chiếu sáng Kỳ đài Huế và bắn súng thần công trong các tối cuối năm Đinh Dậu và tối mùng 5 Tết Mậu Tuất nhân kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2018). Sự kiện này đã thu hút đông đảo du khách khi đến Huế vào dịp đầu Xuân mới.

Anh Khoa
.
.
.