Hội sách trực tuyến 2021 trợ giá 50-80% bạn đọc vùng sâu, vùng xa

Thứ Năm, 15/04/2021, 13:16
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hội sách trực tuyến 2021, chủ đề “Sách cho mọi nhà” chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trên 20.000 tên sách được cung cấp đến bạn đọc dịp này.

Hội sách trực tuyến 2021 là sự kiện do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức và là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 trên toàn quốc, chào mừng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội sách trực tuyến 2021.

Trao đổi về Hội sách, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, Hội sách diễn ra từ ngày 17/4 đến 15/5 trên sàn book.365.vn. Cũng trên sàn book.365.vn, Ban tổ chức triển khai Ngày hội bản quyền sách trực tuyến từ ngày 19/4 đến 26/4. 

Trên 70 nhà xuất bản và đơn vị phát hành trong nước tham gia sàn giao dịch sách, trên 50 nhà xuất bản trong nước và quốc tế tham gia sàn giao dịch bản quyền sách. Trên 20.000 tên sách với hàng trăm ngàn bản sách được chuẩn bị để phục vụ bạn đọc tham gia Hội sách.

Ban tổ chức dành nhiều ưu đãi cho bạn đọc giao dịch mua sách tại Hội sách trực tuyến 2021.

Ban tổ chức có nhiều chương trình nhằm khuyến khích độc giả mua và đọc sách như: Giảm giá sách cho mọi khách hàng, miễn, giảm phí vận chuyển sách cho khách hàng trong nước, trao các phần thưởng, qùa tặng cho bạn đọc giới thiệu sách bán chạy hoặc sách được nhiều người quan tâm. 

Hiện tại, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí trung ương đã cam kết ủng hộ vận chuyển 30.000 đơn hàng miễn phí cho bạn đọc mua sách tại Hội sách. Nhằm thu hẹp khoảng cách văn hóa đọc giữa các vùng, miền, Tổng Công ty đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V và một số doanh nghiệp khác tổ chức chương trình trợ giá 50%-80% giá sách về vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

Dịp này, Hội sách còn có nhiều hoạt động khác như tọa đàm, giao lưu trực tuyến giữa tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, người làm công tác xuất bản với bạn đọc. Ngoài ra, một chuỗi các hoạt động khác cũng được tổ chức trực tiếp tại Đường sách TP Hồ Chí Minh và lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 được tổ chức vào ngày 18/4 tại đây.


Hoa Nguyễn
.
.
.