Hàng nghìn người chen chân xem giải đua ghe trên sông Hương

Thứ Bảy, 02/09/2017, 17:47

Sáng 2-9, Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống năm 2017 chào mừng Quốc khánh 2-9.

Theo Ban tổ chức, giải đua ghe năm nay là môn thi đấu chính thức trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ VIII năm 2018 nên đã thu hút 9 đội đua đến từ phường Vỹ Dạ, Phú Hậu, Hương Sơ (TP Huế); xã Phú Dương (huyện Phú Vang); xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền); xã Hương Vinh và Hương Toàn (thị xã Hương Trà); xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy).

Các đội đua bắt đầu xuất phát.

Các đội đua tham gia tranh tài ở 10 nội dung thi đấu cả nam và nữ gồm: Độ cúng, độ tiền I nam - nữ, độ tiền II nam - nữ, độ tiền III nam - nữ, độ tiền IV nam, độ tiền nam nữ và độ phá. 

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân địa phương lẫn du khách đã có mặt ở hai bờ sông Hương, nhất là đoạn phía trước trường THPT Hai Bà Trưng để hò reo, cổ vũ cho các đội đua ghe.

Nỗ lực tăng tốc.
Hàng nghìn người dân, du khách chen chân xem đua ghe truyền thống trên sông Hương vào sáng 2-9.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế và đại diện Ban tổ chức trao giải cho các đội đua ghe thắng cuộc.
Giải đua diễn ra kịch tính, sôi nổi với phần tranh tài quyết luyệt của các đội đua.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội đua Hương Vinh, đội đua Thủy Vân giành giải Nhì và giải Ba thuộc về đội đua Hương Toàn.

Giải đồng đội nam: Giải Nhất thuộc về Hương Vinh; 2 đội Thủy Vân và Hương Sơ lần lượt giành giải Nhì và Ba.

Giải đồng đội nữ: Giải Nhất thuộc về Hương Vinh; Phong Hòa và Hương Sơ lần lượt giành giải Nhì và Ba.

Giải đồng đội nữ: giải Nhất thuộc về Hương Vinh (Hương Trà); Phong Hòa (Phong Điền) và Hương Sơ (TP. Huế) lần lượt giành giải Nhì và Ba.

Anh Khoa
.
.
.