Độc đáo phiên chợ vùng cao ngày giáp Tết ở xứ Huế

Thứ Bảy, 26/01/2019, 14:23

Sáng 26-1, UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) tổ chức khai mạc phiên chợ vùng cao Xuân 2019 với sự tham gia của hàng ngàn người dân là đồng bào dân tộc ở các xã biên giới.


Đây là lần đầu tiên phiên chợ vùng cao được tổ chức tại địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế kéo dài đến ngày mùng 6 Tết nguyên đán Kỷ Hợi (10-2). 

Hoạt động nhằm tái hiện không gian văn hóa truyền thống của người dân địa phương với các hoạt động trưng bày sản phẩm nông sản, đặc sản A Lưới; thi giã gạo, thi làm bánh A Koat, đan lát thủ công và tổ chức các trò chơi dân gian. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, phiên chợ không những quảng bá các sản phẩm truyền thống do người dân làm nên mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, hướng tới triển khai các hoạt động Ngày hội VHTT&DL các dân tộc thiểu số 6 tỉnh vùng biên giới Việt Nam- Lào khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên chợ vùng cao lần đầu tiên được tổ chức ở huyện miền núi A Lưới do PV Báo CAND Online ghi lại.

Đặc sản do người đồng bào dân tộc thiểu số A Lưới làm ra trưng bày tại phiên chợ thu hút đông đảo khách hàng.
Tại phiên chợ vùng cao, nhiều hội thi được tổ chức thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia.
Nhiều mặt hàng là nông sản, sản vật, đặc sản địa phương A Lưới được trưng bày để mời chào du khách tại phiên chợ.

Phiên chợ được tổ chức vào ngày giáp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Ngoài ra còn có sản phẩm thổ cẩm dệt Zèng do người thợ và các nghệ nhân thuộc HTX dệt Zèng thị trấn A Lưới làm ra.
Phụ nữ vùng cao huyện A Lưới trình diễn kỹ năng gói bánh A Koat.
Sản vật bánh A Koat do phụ nữ xã Hồng Hạ, huyện A Lưới làm nên tham dự phiên chợ.
Các mẹ, các chị đưa sản vật của địa phương A Lưới tham gia phiên chợ vùng cao Xuân 2019.

Anh Khoa
.
.
.