Độc đáo lễ hội chạy 'rước lửa' về nhà lấy may đầu năm ở Hà Nội

Thứ Sáu, 15/02/2019, 22:40
Với quan niệm xin lửa ở đình làng mang về nhà cả năm sẽ gặp may mắn nên người dân làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) vẫn duy trì truyền thống xưa này từ nhiều năm qua.

Tối 15-2 ( tức ngày 11 tháng Giêng âm lịch), người dân làng An Định (xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội "Xin lửa" đầu năm.
Theo các bậc cao niên trong làng cho biết, lễ hội làng An Định kéo dài từ ngày mùng 7 đến hết 11 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Ngày 8, 9, 10 (âm lịch) được coi là chính hội.
Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng các bậc cao niên trong làng sẽ mang đồ vàng mã của người dân ra sân đình làm lễ hóa. 
Còn lại nến, hương sẽ phát cho người dân làm vật lấy lửa mang về nhà. Những ngọn lửa này sẽ được thắp trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình.
Những bạn trẻ của làng An Định thành tâm khấn vái xin hương lấy lửa.
21h, sau khi hoàn thành phần lễ, các vị cao niên trong làng, rước áo, mũ quan, vàng mã, cùng đốm lửa lớn ra trước sân đình đốt, để người dân trong làng lấy lửa cầu may
Hàng trăm người dân làng An Định đang cố gắng xin lửa vừa lấy từ trong đình ra.
Trên tay ai cũng mang theo một bó hương lấy lửa về thắp trên bàn thờ gia đình.
Ai cũng mong muốn có một năm may mắn, sung túc. 
Những ngọn đuốc mang theo lửa từ trong đình được trẻ nhỏ truyền cho nhau và chạy đi phát trong làng.

N.Bình-T.Ngọc
.
.
.