Phục hồi nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho người Vân Kiều, Pa Cô

Thứ Hai, 15/07/2019, 11:56
Theo bà Hồ Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương đang tổ chức đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giúp người đồng bào Pa Cô, Vân Kiều trên địa bàn phục hồi nghề dệt thổ cẩm truyền thống, qua đó giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa đặc sắc và nâng cao thu nhập cho bà con. 


Hiện, huyện đã có 3 xã chuyên dệt trang phục truyền thống này. Trong đó, xã A Bung có nghề này phát triển nhất huyện. Đến nay, địa phương đã thành lập 4 tổ sản xuất với 25 người chuyên dệt vải thổ cẩm. 

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Pa Cô, Vân Kiều ở Đakrông từng có thời gian dài bị mai một.

Để góp phần thúc đẩy ngành nghề này phát triển, từ năm 2018, toàn bộ công chức xã A Bung đã may đồng phục thổ cẩm để mặc vào ngày thứ 2 đầu tuần trong giờ hành chính.

THANH BÌNH
.
.
.