Hàng trăm cánh diều Rokkaku độc lạ sẽ “thi đấu” trong Lễ hội Diều Đà Nẵng 2017

Thứ Sáu, 07/07/2017, 21:07
Là sự kiện do Sở Văn hóa – Thể thao (VHTT) tổ chức, Lễ hội diều Đà Nẵng 2017 hứa hẹn sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố, đáp ứng đời sống tinh thần ngày càng cao của người dân Đà Nẵng tạo thêm không khí náo nhiệt và vui tươi cho biển Đà Nẵng trong mùa du lịch biển, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách và người dân tại Đà Nẵng.

Từ ngày 15-16/7/2017, tại Biển Mỹ Khê – TP. Đà Nẵng sẽ diễn ra Lễ hội Diều Đà Nẵng 2017 – Bay lên những giấc mơ. Lễ hội Diều sẽ có sự góp mặt của các CLB Diều đến từ thành phố Hồ Chí Minh - nơi có phong trào chơi diều phát triển mạnh và sự phối hợp của CLB Diều Đà Nẵng.
Sự tề tựu của những thành viên giàu kinh nghiệm sẽ hứa hẹn đem đến cho khán giả những màn biểu diễn thả diều nghệ thuật đặc sắc với những nét đặc trưng riêng về kiểu cách Diều cũng như văn hóa chơi Diều phương Nam. Hàng chục con diều với nhiều hình dáng độc đáo, rực rỡ sắc màu và kích cỡ lớn, bắt mắt hòa quyện với không gian biển tươi vui và tuyệt đẹp của Đà Nẵng sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị.

(ảnh minh họa) Lễ hội diều 2017 sẽ tạo không khí náo nhiệt và vui tươi cho biển Đà Nẵng trong mùa du lịch biển, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách và người dân tại Đà Nẵng.

Theo Ban tổ chức, thì dự kiến Lễ hội diều lần này có khoảng gần 100 con diều với nhiều loại diều có hình dáng và kích cỡ khác nhau (bạch tuộc, bầy cá đuối, tôm, bầy ếch, bầy cá nemo, bầy chim đại bàng, mặt cười, mặt nạ, bạch tuộc lá, chim giận dữ, tôi yêu Việt Nam, chim cú 4 dây, bảy sắc cầu vồng, pilot nhiều màu, cá sấu, chiếc lá cuối cùng, đồng xu vạn sự như ý, cặp chim múa…), con diều lớn nhất có chiều dài khoảng 50m. Ngoài thả diều, các nghệ nhân sẽ lồng ghép biểu diễn diều nghệ thuật với những kỹ thuật khó, điêu luyện và lạ mắt để người dân và du khách chiêm ngưỡng.

Được biết, Rokkaku là loại diều có thiết kế truyền thống của Nhật Bản. Khi thả, diều cất cánh rất nhanh và có sức kéo mạnh mẽ ổn định nên nó được áp dụng để thi đấu (diều chọi). Tại Lễ hội Diều Đà Nẵng 2017, sẽ có 10 người chơi điều khiển 10 con diều Rokkaku thi đấu với nhau bằng cách cắt đứt dây hoặc tì đè diều của đối phương sao cho diều của đối phương bị mất kiểm soát và rơi xuống đất, con diều duy nhất còn tồn tại được trên bầu trời sẽ là con chiến thắng. Trong khung giờ quy định, nếu không tự cắt được dây với nhau thì trọng tài sẽ phân thắng bại bằng cách dùng kỷ thuật hạ diều nhanh nhất hoặc diều bay cao nhất… 

Hoài Thu
.
.
.