Chiêm ngưỡng "bảo vật hoàng cung" triều Nguyễn lần đầu trưng bày sau 71 năm

Thứ Ba, 06/12/2016, 13:33
Sau 71 năm, hàng chục hiện vật là bảo vật triều Nguyễn như kim ấn, ngọc tỷ, kim sách được đưa trở về Cố đô Huế trưng bày phục vụ công chúng thưởng lãm.

Sáng 6-12, tại bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Trung tâm BTDT Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc triển lãm “Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn”.

Triển lãm "bảo vật hoàng cung triều Nguyễn" thu hút đông đảo người xem.

Triển lãm dịp này giới thiệu hàng chục hiện vật biểu trưng cho quyền lực của hoàng đế và triều đại nhà Nguyễn như kim sách Đế hệ thi (đúc bàng vàng năm Minh mạng thứ 4-1823); Mũ thượng triều làm bằng đá quý, vàng, kim sa, san hô;

Nhiều bảo vật quý giá triều Nguyễn như kim bảo, ấn tín được trưng bày tại triển lãm.

Kiếm An dân bảo kiếm (làm bằng vàng, đồi mồi, niên hiệu Khải Định 1916-1925); thẻ bài Ngự tiền sắc mệnh bằng ngọc (niên hiệu Thiệu Trị thứ 5-1845); Ấn Hoàng hậu chi bảo (bạc mạ vàng, niên hiệu Bảo Đại thứ 9-1934).

Kim sách đúc bàng vàng năm Minh Mạng thứ 4-1823. 

Ngoài ra còn có Ấn Hoàng hậu thái bảo (vàng, niên hiệu Tự Đức thứ 2-1849); Ấn Đại nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ (bằng ngọc, niên hiệu Thiệu Trị thứ 7-1847); Ấn quốc gia tín bảo (niên hiệu Gia Long 1802-1820).

Mũ Hoàng đế thường triều.

Bên cạnh đó, những bảo vật liên quan đến nghi lễ cung đình và đồ dùng sinh hoạt của hoàng gia triều Nguyễn được làm bằng các chất liệu quý hiếm như vàng, ngọc, đá quý cũng lần đầu được giới thiệu đến công chúng tại Huế.

Mũ Bình Thiên.

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, triển lãm lần này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa đơn vị và Bảo tàng Lịch sử quốc gia, giúp đưa bảo vật triều Nguyễn trở lại cố hương.

Một số bảo vật khác được trưng bày.

Triển lãm kéo dài đến ngày 5-1-2017 để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của công chúng.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, đây là lần đầu tiên sau 71 năm kể từ khi vua Bảo Đại thoái vị có số lượng lớn bảo vật triều Nguyễn được trở về trưng bày tại Cố đô Huế.


Đồ dùng sinh hoạt của hoàng gia triều Nguyễn.
Anh Khoa
.
.
.