8 nhiếp ảnh gia Pháp -Việt chia sẻ góc nhìn về nghệ thuật múa

Thứ Ba, 29/08/2017, 16:38
« Điểm nhìn chung» gồm 2 triển lãm có cùng nội dung, được thực hiện tại Lyon (Pháp) và Hà Nội (Việt Nam). 


Triển lãm tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace là phần nối tiếp triển lãm đầu tiên của nghệ sĩ trẻ Việt Nam Nguyễn Kiều Linh (hiện đang sinh sống và học tập tại thành phố Lyon), diễn ra trong khuôn khổ Biennale múa Lyon 2016.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Liên hoan « Múa đương đại : Sự gặp gỡ Á – Âu 2017 » và sẽ khai mạc vào ngày 7-9 tại Hà Nội. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của 8 nhiếp ảnh gia người Pháp và Việt Nam gồm Virginie Kahn, Jean Barak, Sylvain Mestre, Nguyễn Kiều Linh, Nguyễn Thế Dương, Tuấn Đào, Trần Kỳ Anh, Trịnh Xuân Hải.
Một bức ảnh của Nguyễn Kiều Linh

Các tác phẩm ảnh và video được giới thiệu trong triển lãm sẽ mang đến cho người xem những tư liệu thú vị về múa đương đại dưới mọi góc độ : trong phòng tập, trên sàn diễn, hay nỗi cô đơn phía sau cánh gà…; qua đó mang đến cho khán giả cơ hội khám phá sự giao thoa trong điểm nhìn Pháp-Việt về múa. 

S.Thương
.
.
.