400 thủy thủ đến Hạ Long dự Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới

Thứ Hai, 19/02/2024, 16:34

Chiều nay 19/2, theo tin từ Ban Tổ chức Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race) mùa 2023-2024, chặng đua thứ 5 với 400 thủy thủ thuộc 11 thuyền đua đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự đã được tổ chức thành công tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Giải đua Clipper Race là sự kiện thể thao được tổ chức lần đầu từ năm 1996 tại Vương quốc Anh, đến nay đã có hơn 50 thành phố nổi tiếng trên thế giới là điểm dừng chân của cuộc đua.

Hoàn thành sớm hơn dự kiến, sau 21 ngày qua nhiều thử thách trên đại dương, 11 đội đua vượt qua 4.515 hải lý từ biển Airlie, vùng Whitsunday, bang Queensland, Australia đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong 2 ngày (18-19/2).

400 thủy thủ đến Hạ Long dự Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới -0
Các thuyền đua lần lượt cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Ghi nhận tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho thấy, các thủy thủ tham gia Giải đua rất hào hứng và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới, cũng như các tụ điểm du lịch khác mà thủy thủ được chiêm ngưỡng, trải nghiệm.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lisa Jude (quốc tịch Australia), thuyền viên thuyền đua mang tên QingDao (Thanh Đảo) cho biết, thuyền Thanh Đảo có 20 thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó chủ yếu là người Mỹ, Anh, Australia, Thụy Điển…

“Hạ Long tuyệt đẹp, người dân Việt Nam rất thân thiện, chúng tôi có khoảng 2 tuần ở lại và sẽ tham quan, khám phá kỳ quan này”, chị Lisa hào hứng nói.

400 thủy thủ đến Hạ Long dự Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới -0
Thuyền “Ha Long Bay - Viet Nam” của Quảng Ninh đại diện Việt Nam tham gia Giải đua.

Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới mùa giải 2023-2024 được chia làm 8 chặng với 16 cuộc đua riêng lẻ và 6 lần vượt đại dương.

Tham gia mùa giải 2023 - 2024 có 11 thuyền đua, trong đó thuyền đua của Quảng Ninh có tên gọi “Ha Long Bay, Viet Nam” là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Trong mùa giải trước của Clipper Race, lần đầu tiên thuyền buồm “Ha Long Bay - Viet Nam” của Quảng Ninh đại diện Việt Nam tham gia đã xuất sắc vượt qua nhiều đội đua khác, giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

400 thủy thủ đến Hạ Long dự Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới -0
Thủy thủ các thuyền đua bắt đầu hành trình trải nghiệm tại TP Hạ Long.

Tại mùa giải này, trong chặng đua thứ 4 vừa kết thúc, thuyền đua “Ha Long Bay, Viet Nam” đã giành chiến thắng với thử thách “Marlow Roaring Forties” tổ chức ở biển Airlie, vùng Whitsunday, bang Queensland, Australia.

Tại chặng đua thứ 5 ở vịnh Hạ Long chiều nay (19/2), thuyền đua “Ha Long Bay, Viet Nam” đại diện cho Việt Nam tiếp tục đạt thành tích xuất sắc khi xếp hạng ở vị trí thứ 5.

400 thủy thủ đến Hạ Long dự Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới -0
Chặng đua thứ 5 tại TP Hạ Long, thuyền đua “Ha Long Bay - Viet Nam” đứng ở vị trí thứ 5.

Cũng trong chặng đua thứ 5 diễn ra tại TP Hạ Long lần này, ngoài các hoạt động phục vụ Giải đua, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành nhiều hoạt động liên quan khác nhằm quảng bá du lịch Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo lịch trình, sau khi kết thúc chặng đua thứ 5 và diễu hành, tổ chức nhiều hoạt động tại TP Hạ Long, các thuyền đua sẽ tiếp tục hành trình đến cảng Cửu Châu, TP Châu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 2/3 tới.

Văn Minh
.
.
.