Mục sở thị 12 sân vận động thi đấu World Cup 2018 tại Nga

Thứ Năm, 30/11/2017, 15:31
Ngày 1-12 tới tại thủ đô Moscow (Nga) sẽ diễn ra buổi lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018. Các trận đấu được mong chờ nhất sẽ được tổ chức tại 12 sân vận động khác nhau trên khắp nước Nga từ ngày 14-6 đến ngày 15-7-2018. 
Sân vận động Luzhniki được thắp sáng bằng màu cờ của nước Nga.
Chỗ ngồi và sân cỏ tại sân vận động Luzhniki đã và đang được nâng cấp, tạo điều kiện tốt nhất cho các trận World Cup 2018 diễn ra.
Sân vận động Kazan
Hôm 30-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chính quyền nước này sẽ làm hết sức mình để tổ chức thành công mùa World Cup 2018.
Sân vận động Saint Petersburg trên đảo Krestovsky.
Chủ tịch FIFA Blatter cho biết, nước chủ nhà Nga đang hoàn thành vượt thời hạn công tác chuẩn bị cho ngày hội bóng đá thế giới được mong chờ nhất. 
Một số sân vận động vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện như sân vận động Yekaterinburg. 
Sân vận động Fisht (Sochi) nhìn từ trên cao.
Việc tổ chức World Cup 2018 sẽ góp phần để Liên bang Nga phát triển mạnh hơn nữa các bộ môn thể thao và cơ sở hạ tầng của thể thao.
Sân vận động Kalingingrad.
World Cup 2018 cũng góp phần tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm mới tại các địa phương của Nga và thu hút thanh niên tham gia hoạt động thể dục thể thao.
Sân vận động Rostov.
Một phía khán đàn của Rostov.
Toàn cảnh sân vận động Mordovia (Saransk).
Một số công nhân đang lát gạch tại phía bên ngoài.
Volgograd và đài tưởng niệm mẫu quốc. 
Một tác phẩm điêu khắc La Mã bên ngoài sân vận động Otkrytiye (Moscow).
Otkrytiye chính là sân nhà của FC Spartak.
Các công nhân xây dựng đang chơi bóng bên ngoài sân vận động World Cup tại Samara
Sân vận động Nizhny Novgorod 
Nizhny Novgorod dự kiến có sức chứa 45.000 chỗ ngồi hiện vẫn đang được xây dựng và chuẩn bị hoàn thiện vào cuối năm nay.

Linh Đan (Ảnh: TASS)
.
.
.