Y án chung thân gã thợ xây sát hại bạn vì rượu

Thứ Năm, 13/04/2023, 15:20

Ngày 13/4, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Quốc Chung (SN 1981, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Dương Minh Thọ (SN 1983, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), cùng làm thợ xây và ở trọ cùng nhà với Chung.

Trước đó, cuối tháng 11/2022, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Chung tù chung thân và bị cáo Lê Xuân Anh (SN 1985, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Anh không kháng cáo. Bị cáo Chung kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Chung, Anh, anh Thọ và một số người khác là thợ xây dựng tự do, làm việc tại các công trình ở khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhóm này thuê nhà ở cùng nhau tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Giết người vì bị ép uống rượu, gã thợ xây bị y án chung thân  -0
Bị cáo Chung tại phiên tòa phúc thẩm.

Tối 8/1/2022, Chung, Anh và anh Thọ được anh Đỗ Xuân Chinh (SN 1988, trú tại huyện Ba Vì) mời đến uống rượu tại một nhà hàng ở quận Nam Từ Liêm. Sau khi uống hết 4 chai rượu táo mèo loại 500ml, Chung bảo mọi người không uống rượu nữa để về.

Do chưa muốn về nên anh Thọ mời Chung uống tiếp. Chung liền gọi thêm ba chai rượu nữa để cùng uống. Uống được hai cốc rượu đầy, anh Thọ từ chối uống tiếp nên bị Chung ném bát sứ vào mặt khiến anh Thọ bị chấn thương vùng mặt.

Được can ngăn, nhóm Chung giải tán. Nhưng khi đi ra cầu thang, Chung thấy anh Thọ nghe điện thoại. Nghĩ anh Thọ gọi người tới đánh mình nên  Chung chửi bới và đánh anh Thọ.

Chung còn hô Anh trói anh Thọ lại để đánh nhưng được can ngăn, bảo đi về. Đi được khoảng 10m, Chung nghe thấy anh Thọ nói ý gọi người đánh mình, liền bảo Anh đánh anh Thọ.

Sau câu nói của Chung, Anh và Chung tấn công liên tiếp anh Thọ gây thương tích rất nghiêm trọng rồi bỏ đi. Khi đưa anh Thọ đến bệnh viện thì đã tử vong. Biết tin, Chung và Anh đã đến Công an phường Mễ Trì đầu thú.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Chung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định. Tuy nhiên, do bị cáo Chung không đưa ra được tình tiết mới để có thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt nên Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo Chung.

Nguyễn Hưng
.
.
.