"Xuyên Việt" để thực hiện 11 vụ trộm

Thứ Bảy, 28/01/2023, 16:36

Hai đối tượng đã thực hiện tổng cộng 11 vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn: Bình Định, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bình Thuận và bị bắt ở Quảng Bình.

Ngày 28/1, Công an huyện Bố Trạch cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Võ Mạnh Cường (SN 2004), trú tại TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và Phạm Quốc Dân (SN 2004), trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt 2 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm xuyên Việt  -0
Hai đối tượng Nguyễn Võ Mạnh Cường và Phạm Quốc Dân cùng tang vật vụ án.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 27/1, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo từ anh Nguyễn Trọng Cừ, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về việc vừa bị kẻ gian lấy tài sản là một chiếc xe mô tô tại khu vực Ga Phúc Tự, thuộc địa phận thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xét, bắt giữ hai đối tượng đã gây ra vụ trộm là Nguyễn Võ Mạnh Cường và Phạm Quốc Dân, đồng thời tịch thu được tang vật.

Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng đã khai nhận ngoài vụ trộm cắp nói trên, từ tháng 11/2022 đến nay hai đối tượng đã thực hiện tổng cộng 11 vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn: Bình Định, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Đồng Nai và Bình Thuận.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc phát hiện và nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm cắp liên tỉnh này của lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sông Lam
.
.
.