Xóa băng nhóm tội phạm ở Hàm Tân

Thứ Hai, 19/12/2022, 07:27

Tối 12/11 vừa qua, trên địa bàn xã Sông Phan huyện Hàm Tân, Bình Thuận xảy ra vụ nổ súng vào bữa tiệc nhóm họ của một đám cưới.

Nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Phi Lâm (SN 1994, tự “Nhóc”), Lê Chí Phương (SN 1989, tự “Tèo Lé”), Hồ Tuấn Phát (SN 1983 tự “Phát Cồ”), cùng ngụ tại thị trấn Thuận Nam huyện Hàm Tân và một thanh niên tên thường gọi là “Cô Nhi” đã kéo tới nhà của Nguyễn Bá Tỉnh giữa lúc gia đình Tỉnh đang tổ chức tiệc nhóm họ (áp rạp) gây rối.

8-2.jpg -0
Các đối tượng và tang vật.

Khi tới nhà của Tỉnh, thấy Tỉnh và người thân đang ngồi nhậu, nhóm của Lâm đi vào sân nhà thì Tỉnh và người nhà đi ra, sau đó giữa hai bên xảy ra cãi vã nhau. Lúc này, Nguyễn Bá Hiền (em ruột Tỉnh) đi ra đóng cổng nhà lại thì “Cô Nhi” ra nói chuyện với Hiền. Lúc này, Tỉnh và Nguyễn Bá Hải (cũng là em ruột của Tỉnh) cùng một số người thân trong nhà Tỉnh cầm hung khí ra gặp nhóm Lâm đang ngồi tại bàn trước sân nhà.

Thấy người thân của Tỉnh cầm hung khí ra thì nhóm Lâm không bỏ chạy mà vẫn đứng lại nói chuyện với Tỉnh và người nhà.  Sau đó hai bên xảy ra cãi vã và thách thức đánh nhau.  Sau đó Tỉnh, Hiền, Hải và một số người thân của nhóm Tỉnh cầm hung khí đánh Lâm, Phát, Phương, “Cô Nhi”, khiến cả 4 đều bị thương tích. Trong đó, Lâm bị đánh bất tỉnh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Riêng Phát, Phương, Cô Nhi cũng được đưa tới trạm y tế băng bó vết thương.

Sau khi chứng kiến vụ việc, người nhà của Lâm (nhà ở thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, gần nhà Tỉnh) gọi điện thoại báo tin cho Nguyễn Phi Phương (anh ruột Lâm, SN 1992, trú thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) về việc Lâm bị gia đình Tỉnh đánh bất tỉnh. Sau đó, Phương lấy khẩu súng Rulo màu đen và 12 viên đạn do Phương đặt mua qua mạng trước đó rồi gọi xe taxi đến nhà Tỉnh. Trên đường đi, Phương ghé quán cà phê Công viên 30 đón Nguyễn Nhật Triều.

Khi đến nhà Tỉnh, Phương xuống xe rút súng ra bắn 7 viên đạn về hướng nhà ông Trung. Tất cả số đạn bắn ra đều không trúng ai và không gây thương tích cho người khác. Sau đó, Phương về nhà cất giấu súng và Phương đi ra Bệnh viện đa khoa tỉnh để thăm Lâm đang điều trị tại đây (chiều cùng ngày Lâm xuất viện).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT – Công an huyện đã phối hợp trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Nam tập trung truy xét các đối tượng liên quan. Biết không thể lẩn trốn, chiều ngày 13/11, Phương đã mang khẩu súng lên Cơ quan Công an giao nộp và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Các đối tượng Nguyễn Phi Lâm, Lê Chí Phương, Hồ Tuấn Phát đã đến Cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn về vay mượn tiền trước đó giữa Nguyễn Nhật Triều (ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) và Nguyễn Bá Tỉnh (SN 1990, trú xã Sông Phan, huyện Hàm Tân). Do Tỉnh vay mượn tiền của mình nhưng không chịu trả, lại bỏ đi, nên Nguyễn Nhật Triều đã kể lại cho Lâm, Phương, Phát, “Cô Nhi” nghe và nhờ nhóm của Lâm đòi nợ giúp. Biết tin Tỉnh về tổ chức đám cưới nên đã thông báo cho nhóm của Lâm biết. Sau khi nghe Triều nói vậy, khoảng 21h cùng ngày, Lâm cùng Phương, Phát, “Cô Nhi” đi tới nhà Tỉnh để đòi nợ giúp Nguyễn Nhật Triều, và vụ việc đã xảy ra.

Chỉ sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Công an Hàm Tân đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan trong vụ bắn súng xảy ra tại một đám cưới trên đĩa bàn xã Sông Phan.

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác ra soát, theo dõi… Công an Hàm Tân đã ngăn chặn kịp thời một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập “so kè tốc độ” và giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Vào khoảng 22h30, ngày 29/10, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một nhóm thanh, thiếu niên với hơn 30 xe môtô đang tụ tập lưu thông thành đoàn, nẹt pô, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao trên quốc lộ 55, đoạn thuộc địa phận xã Sơn Mỹ, Hàm Tân gây mất trật tự an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin,  qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Hàm Tân đã nhanh chóng triển khai vây bắt nhóm đối tượng trên. Phát hiện có lực lượng chức năng, các đối tượng này liền tăng ga, bỏ chạy. Lực lương chức năng đã truy đuổi, bắt giữ được 7 đối tượng và tạm giữ 7 phương tiện xe môtô độ, chế.

Các đối tượng tham gia tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên có tuổi đời còn rất trẻ (từ 17 -25 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Tân, thị xã La Gi và Bà rịa - Vũng Tàu. Tại Cơ quan Công an, ác đối tượng thừa nhận đã hẹn nhau để “so kè tốc độ” và “giao lưu” xe độ chế.

Trước đó, ngày 3/10, Công an huyện Hàm Tân cũng đã ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí. Do có mâu thuẫn từ trước, nên vào tối ngày 3/10, Đoàn Văn Linh (tên thường gọi là Linh “xe ôm”, SN 2004, trú tại xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) gọi điện hẹn Đỗ Phú Thuận (SN 2002, trú tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) đến tại khu vực dốc 12 thuộc thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi tới “điểm hẹn” Linh đã rủ thêm một số bạn đi cùng. Thuận cũng kéo theo đồng bọn để “trợ chiến”.

Nhận được tin báo có hai nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp với Công an xã Tân Hà và Công an xã Tân Xuân tổ chức lực lượng để ngăn chặn. Khi nhóm của Linh “xe ôm” mang theo hung khí chưa kịp đến “điểm hẹn” đã bị tổ công tác áp sát và bắt và thu giữ tang vật có liên quan. Hôm sau, ngày 4/10, Công an huyện Hàm Tân đã triệu tập các đối tượng trong 2 nhóm trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Thượng tá Phạm Văn Thắng, Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân, cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện không có băng nhóm hoạt động có tổ chức. Các vụ việc vừa xảy ra chỉ là do mâu thuẫn cá nhân, tự phát. Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an huyện Hàm Tân đã tích cực rà soát, theo dõi, nắm địa bàn, kiên quyết không để các băng nhóm tội phạm hoạt động.

Bùi Thanh
.
.
.