Rủ bạn cùng quê đột nhập nhà sếp trộm hơn 2 tỷ đồng

Thứ Hai, 27/11/2023, 15:22

Ngốt với tài sản của chủ, Duy đã rủ bạn cùng quê đột nhập nhà giám đốc của mình trộm cắp tài sản với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để chia nhau.

Ngày 27/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử, phạt Trần Văn Duy (SN 1990, ngụ tại Nghệ An) cùng  các đồng phạm thực hiện. HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Duy 16 năm tù, Trương Văn Kha (SN 1992, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) 14 năm tù, Nguyễn Tiến Lợi (SN 1987, ngụ tại quận Tân Phú) 15 năm tù, Phan Minh Lương (SN 1969, ngụ tại quận Tân Bình) 16 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản”.

Rủ bạn cùng quê đột nhập nhà sếp trộm hơn 2 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa.

Liên quan vụ án, Lê Minh Sơn (SN 1966, ngụ tại quận Tân Bình) bị phạt 7 năm tù, cộng với án cũ 10 năm tù, Sơn phải chịu mức án 17 năm tù. Nguyễn Vương Vũ (SN 1974, ngụ tại quận Bình Tân) 3 năm tù cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đồng thời, HĐXX tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại toàn bộ tài sản đã trộm cắp. Theo xác nhận của bị hại, tài sản bị mất hơn 2 tỷ đồng, hiện bị hại (chị Hà Thị Linh) chỉ mới nhận lại 10.000 USD, còn hơn 1,8 tỷ đồng chưa được bồi thường.

Theo cáo trạng, năm 2018, Trần Văn Duy là nhân viên Công ty TNHH PHVINA (có trụ sở trên đường Bạch Đằng, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) do chị Hà Thị Linh làm giám đốc, nên Duy biết gia đình chị Linh có nhiều tài sản. Khoảng giữa tháng 12/2020, Duy gặp và rủ Trần Đình Trung (bạn cùng quê ở Nghệ An) đến nhà sếp mình trộm, Trung đồng ý và rủ thêm Trương Văn Kha và Phan Minh Lương cùng thực hiện.

Đến khoảng 19h tối 21/12/2020, Kha điều khiển xe ôtô chở Lương đến nhà của Nguyễn Tiến Lợi để rủ Lợi cùng đi trộm cắp tài sản. Sau đó, Kha, Lương, Lợi, Duy, Trung và Quyết (bạn Trung, không rõ lai lịch) gặp nhau tại quán lẩu dê thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để bàn bạc, phân công nhiệm vụ.

Trung phân công Duy có nhiệm vụ mô tả căn nhà, vị trí lắp dặt camera. Kha, Lương, Quyết, Lợi là người trực tiếp vào trong nhà lấy trộm. Còn Duy và Trung  cảnh giới lực lượng tuần tra của dân phòng và Công an. Kha còn có nhiệm vụ chở cả nhóm tẩu thoát sau khi gây án.

Đến khoảng 2h ngày 22/12/2020, tất cả về nhà của Lương (trên đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, Lương phát khẩu trang y tế, găng tay cho mỗi người. Sau đó, Lương dùng băng keo đen cắt dán thay đổi biển số xe của Kha.

Khoảng 3h20 cùng ngày, Kha điều khiển xe ôtô trên chở Lương, Lợi , Quyết đến nhà của chị Linh, còn Trung và Duy đi bộ đến Công viên đối diện nhà để cảnh giới.

Khi đến nhà chị Linh, Lương và Quyết mở cửa cuốn phía sau rồi cùng Lợi đột nhập, khiêng trộm két sắt và 1 máy tính xách tay hieu ASUS lên xe ôtô. Sau đó, Lợi ngồi phía trước, Lương và Quyết ngồi sau giữ két sắt, cùng Trung điều khiển xe máy đến gặp Lê Minh Sơn tại nhà của Nguyễn Vương Vũ (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Tổng số tài sản nhóm Duy trộm được gồm 1 két sắt, bên trong có 1 sợi dây chuyền, hơn 563 triệu đồng, 63,2 ngàn USD (khoảng 1,4 tỷ đồng), 2.900 CAD (đô la Canada, gần 53 triệu đồng), 3.000 AUD (đô la Australia, khoảng 52 triệu đồng), 1 máy tính xách tay. Tổng giá tri tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Sau vụ trộm, Vũ được chia 20 triệu đồng; Kha 10 ngàn USD và 50 triệu đồng; Lương, Lợi, Quyết, Trung, Duy mỗi người 150 triệu đồng, Sơn 110 triệu đồng. Sợi dây chuyền và máy tính Lợi cất giữ.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Linh đã đến Công an phường 3, quận Gò Vấp trình báo.

Qua truy xét, các đối tượng gây ra vụ trộm lần lượt bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Riêng Trần Đình Trung, do đối tượng này bỏ trốn, CQĐT đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bùi Thanh
.
.
.