Bắt nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu

Thứ Năm, 31/01/2019, 09:27
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đối tượng sẽ tiếp tục hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển về nội địa Việt Nam tiêu thụ.


Ngày 31-1, Công an hyện Chi Lăng đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Thành (29 tuổi, trú tại thôn Yên Thiệu, xã Bảo Sơn. Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Trước đó vào hồi 18h ngày 27-1, tại km 45 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Khòn, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, Công an huyện Chi Lăng phối hợp Đội CSGT số 1 – phòng CSGT Công an Tỉnh phát hiện trên xe ô tô BKS 89A.052.19 có 2 thanh niên có biểu hiện vận chuyển hàng cấm. 

Đối tượng Trung và Tuyến vận chuyển pháo lậu bằng xe ôtô.

Khi lực lượng yêu cầu dừng phương tiện, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy. Lực lượng tiến hành truy đuổi bắt giữ lái xe là Nguyễn Trung Thành (29 tuổi, trú tại thôn Yên Thiệu, xã Bảo Sơn. Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), còn đối tượng đi cùng Nguyễn Văn Tuyến, (36 tuổi, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã bỏ trốn. 

Tang vật thu trên xe 3 bao tải bên trong chứa các loại pháo dàn do Trung Quốc sản xuất có tổng trọng lượng 96kg.

Qua điều tra đã làm rõ, toàn bộ số pháo trên Thành được Nguyễn Văn Tuyến thuê vận chuyển pháo từ Đồng Đăng về Bắc Giang với tiền công là 4 triệu đồng nhằm mục đích đem về quê để sử dụng và bán lại kiếm lời trong dịp tết Nguyên đán. Nhưng khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện, bắt quả tang.        

Trước đó, vào chiều 30-1 Đội cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa phối hợp Công an xã Phước Tân – TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Hùng 32 tuổi, quê tỉnh Nam Định ngụ ấp Tân Mai 2 xã Phước Tân – TP Biên Hòa đang tàng trữ và mua bán gần nửa tạ pháo trái phép.

Hùng tàng trữ gần nửa tạ pháo tại nhà.

Theo đó vào khoảng 16h cùng ngày lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà của Hùng và phát hiện trong nhà đang tàng trữ 2 thùng đưng tổng cộng gần 50 kg pháo nổ và pháo hoa trái phép. 

Làm việc với Công an đối tựng Hùng khai nhận đã đặt mua số pháo trên qua mạng xã hội với giá gần 10 triệu đồng rồi sau đó 2 bên hẹn nhau để giao hàng. Sau khi mua số pháo trên Hùng đem cất giấu trong nhà để tìm mối bán lại kiếm lời thì bị lực lượng Công an phát hiện. 


Minh Anh - Ngọc Sơn
.
.
.