Phá nhiều đường dây bán pháo nổ

Thứ Hai, 10/01/2022, 08:16

Chiều 9/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Võ Minh Khánh (SN 2004) và Võ Minh Tài (SN 2001, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Riêng Đào Ngọc Bình (SN 1999, ngụ huyện Tân Châu), Công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh COVID-19.

Lúc 12h30 ngày 8/1, tại  ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, Công an bắt quả tang Bình mua bán pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 21 bệ pháo hoa (trọng lượng 24,1kg), 1 xe môtô, 1 điện thoại di động. Qua khám xét nơi ở của Bình, Công an thu giữ thêm 15 bệ pháo hoa (trọng lượng 17,2kg). Bình bước đầu khai nhận, đã mua số pháo trên của một người Campuchia (không rõ lai lịch) tại khu vực biên giới của huyện Tân Châu với số tiền hơn 23 triệu đồng. Sau đó, Bình đem về nhà cất giấu để bán lại cho các đối tượng khác đốt pháo nổ dịp Tết Nguyên đán.

Tiếp đó, lúc 18h20 cùng ngày, tại ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, Công an bắt quả tang Khánh và Tài mua bán pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm: 4 bệ pháo hoa (trọng lượng 6,4kg), 9 bịch pháo banh (trọng lượng 4kg), 1 xe môtô, 2 điện thoại di động... Qua điều tra, cả hai bước đầu khai nhận đã vận chuyển số pháo nổ trên cho đối tượng khác tên Đức (ngụ xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) đến huyện Dương Minh Châu tiêu thụ. Khi chúng đang giao dịch mua bán pháo nổ thì bị bắt giữ.

C.Bình - T.Lực
.
.
.