Nổ súng gây án ở Hà Nội, nhóm thanh niên trả giá đắt

Thứ Năm, 05/05/2022, 16:00

Vì mâu thuẫn lời qua tiếng lại, Ninh và Sung hẹn gặp để đánh nhau. Trước khi đến điểm hẹn, Ninh và Sung đều gọi theo nhóm bạn, đồng thời chuẩn bị sẵn súng và các hung khí nguy hiểm. Hậu quả, một thanh niên đã trúng đạn và gục ngã xuống đường.

Ngày 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Ninh (SN 1988, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Trọng Toàn (SN 1992, ở huyện Sóc Sơn), Nguyễn Danh Nam (SN 1997, quê Bắc Giang) và Nguyễn Thế Chúc (SN 1997, quê Bắc Giang) bị truy tố về tội “Giết người” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Tạ Văn Chung (SN 1985, ở huyện Sóc Sơn) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, bị cáo Tạ Văn Sung (SN 1988, ở huyện Sóc Sơn), bị cáo Hà Ngọc Toàn (SN 1998, ở huyện Sóc Sơn) và bị cáo Nguyễn Văn Thái (SN 1995, ở huyện Sóc Sơn) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2019, Ninh mua 1 khẩu súng và 2 viên đạn rồi đưa cho bạn cất giữ. Do trước đó, giữa Ninh và Sung có mâu thuẫn với nhau nên khoảng 21h ngày 5/1/2021, Sung gọi điện thoại cho Ninh để nói chuyện. Lời qua tiếng lại, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã và thách đố đánh nhau.

Nổ súng gây án ở Hà Nội, nhóm thanh niên trả giá đắt  -0
Các bị cáo tại phiên toà.

Lúc này, Ninh đang ở quán karaoke ở thôn Tuyền, xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) cùng Nam, Chúc và nhóm bạn. Sung cũng đang ở cùng Thái tại quán bida ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn).

Trước khi gặp nhau, Ninh chuẩn bị 2 khẩu súng. Trong khi đó, nhóm của Sung cũng gọi người, đồng thời chuẩn bị dao, tuýp sắt có gắn dao phóng lợn. Chuẩn bị xong hung khí, Ninh và Sung tiếp tục chửi nhau qua điện thoại và hẹn gặp để đánh nhau.

Khoảng 23h ngày 5/1/2021, Sung điều khiển xe máy chở Thái đến ngã ba thôn Ấp Cút, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) chờ sẵn nhóm của Ninh đến.

Lúc này, Nam chở Chúc đến ngã ba đường tỉnh lộ 131 thì thấy Sung đang đứng ven đường. Hai bên lao vào nhau ẩu đả. Chúc cầm súng bắn Sung nhưng lên cò trượt nên súng không nổ. Phát súng thứ hai, Chúc bắn trúng ngực trái của Thái khiến thanh niên này gục xuống đường. 

Sau khi gây vụ nổ súng, Chúc đưa súng cho Nam giấu rồi bỏ trốn.

Do được cấp cứu kịp thời nên Thái không tử vong, nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 47%.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Đánh giá tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Ninh và Chúc cùng mức án 16 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, Ninh còn bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cũng tội danh này, Chúc bị tuyên phạt 16 tháng tù.

Bị cáo Nam và Toàn cùng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, Nam bị tuyên phạt 15 tháng tù và Toàn bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 24 đến 30 tháng tù theo đúng tội danh Viện kiểm sát đã truy tố.

Nguyễn Hưng
.
.
.