Mang gần 1kg ma tuý và 700 viên thuốc lắc vượt rừng né chốt kiểm soát

Thứ Bảy, 11/09/2021, 09:32

Tối 10/9, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang huy động lực lượng truy bắt Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991, ngụ tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai). Trước  đó, Tô Tuấn Vũ (SN 1992, ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã bị cơ  quan  Công  an  bắt giữ  cùng gần 1kg ma túy và trên 700 viên thuốc lắc.

Khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện 2 người đi xe máy men theo đường rừng từ thị trấn Madagui băng qua xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tới địa phận đèo Chuối, xã Hà Lâm, phát hiện có lực lượng Công an chốt chặn phía trước, cả hai bỏ xe máy tháo chạy.

Lực lượng chức năng lập tức truy đuổi, bắt được Tô Tuấn Vũ cùng gần 1kg ma túy đá, ketamin, và 709 viên thuốc lắc đựng trong túi xách.

Bỏ 8.000 USD mua ma túy, thuốc lắc từ biên giới Campuchia về bán  -0
Đối tượng Tô Tuấn Vũ cùng tang vật.

Bước đầu, Tô Tuấn Vũ khai nhận, số ma túy trên do đối tượng mua từ biên giới Campuchia với giá hơn 8.000 USD để đem về Việt Nam tiêu thụ. Mua được ma túy, Vũ vận chuyển về tỉnh Bình Phước, trốn theo đường rừng vào huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) để né các chốt kiểm soát, phòng chống dịch.

Vào tới địa phận Lâm Đồng, Vũ thuê người chở bằng xe máy từ Cát Tiên qua huyện Đạ Tẻh và Đạ Huoai để lên TP Bảo Lộc. Tới huyện Đạ Huoai, sợ bị lực lượng chốt kiểm dịch tại đèo Chuối phát hiện, đối tượng này liên lạc với Nguyễn Mạnh Linh tới đón để tìm cách vượt đèo Chuối.

Nguyễn Mạnh Linh dùng xe máy chở Vũ men theo đường rừng từ thị trấn Madagui vượt đèo Chuối qua xã Hà Lâm thì bị lực lượng Công an phát hiện, truy bắt.

Đến 21h ngày 10/9, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đạ Huoai cùng Công an  thị trấn Madagui, xã Hà Lâm, thị trấn Đạ M’ri và lực lượng dân quân, dân phòng vẫn đang truy bắt Nguyễn Mạnh Linh.

Khắc Lịch
.
.
.