Lĩnh án tử hình vì môi giới mua bán trái phép ma túy

Thứ Bảy, 09/12/2023, 16:49

Vì hám lợi, Tùng giới thiệu và dẫn Nam sang Lào mua ma túy để hưởng hoa hồng từ người bán, sau đó còn nhận cất giữ giúp Nam 2 kg ma túy đá và hơn 16.000 viên thuốc lắc...

Ngày 9/12, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động, xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Tùng (SN 2001, trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Tùng từng qua Lào làm ăn và được một đối tượng tại Lào nhờ móc nối, giới thiệu khách mua ma túy. Đổi lại, Tùng sẽ được hưởng hoa hồng sau mỗi giao dịch thành công. Đến tháng 2/2023, Tùng giới thiệu và cùng một người tên Nam (không rõ nhân thân, lai lịch) sang Lào.

Tại đây, Nam mua 2 kg ma túy đá và Tùng được người bán trích hoa hồng 5 triệu đồng. Sau khi về nước vài ngày, Nam điện thoại cho Tùng nói số ma túy vừa mua có chất lượng kém nhưng bên bán không chịu đổi lại. Vì vậy, Nam gửi hàng theo xe khách nhờ Tùng nhận và cất giữ, chờ Nam tìm khách mua. Tùng mang 2kg ma túy đá và 35 viên thuốc lắc Nam gửi về giấu tại phòng trọ ở đường Nguyễn Cảnh Dị, TP Đà Nẵng.

Lĩnh án tử hình môi giới mua bán trái phép ma túy -0
Bị cáo Nguyễn Tiến Tùng.

Cũng trong thời gian này, Nam nhờ Tùng điện thoại cho người bán ma túy bên Lào hỏi mua hồng phiến. Đầu mối bên Lào đồng ý bán cho Nam 60.000 viên hồng phiến với 200 triệu đồng theo hình thức nhận hàng trước, trả tiền sau.

Sau khi nhận hàng, Nam chuyển một phần lô hàng gồm 16.000 viên hồng phiến theo xe khách từ Quảng Trị vào Đà Nẵng nhờ Tùng cất giữ. Đến 19h30 ngày 17/2/2023, nhà xe đến Đà Nẵng điện thoại cho Tùng ra nhận gói hàng. Lúc Tùng vừa nhận thùng hàng chứa ma túy do Nam gửi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ ma túy hồng phiến này. Khám xét nơi ở của Tùng, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 2 kg ma túy đá và 35 viên thuốc lắc mà Tùng đang giữ giúp Nam.

Tại phiên tòa, Tùng khai vì quá thiếu tiền, muốn làm giàu nhanh chóng nên mới thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Tùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng khác có liên quan trong vụ án, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai
.
.
.