Lãnh án chung thân vì cất giấu gần 6kg ma tuý để trừ nợ

Thứ Hai, 13/03/2023, 16:34

Do làm ăn thua lỗ, Phạm Văn Đức phải đi vay tiền của một đối tượng không rõ lai lịch và đã đồng ý cất giấu ma tuý cho chủ nợ để được cấn trừ nợ.

Ngày 13/3, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Đức (SN 1988, ngụ tại TP Hải Phòng) tù chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, vào lúc 19h30’ ngày 15/1/2022, tại trước nhà số 56 Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), cơ quan chức năng phát hiện Phạm Văn Đức đang đứng cạnh xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện Đức đang cầm 1 bịch nylon chứa 350 viên nén màu hồng. Kết quả giám định nhưng viên nén màu hông đó là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 155,53 gam, loại MDMA. Đức khai nhận số ma túy trên của một đối tượng tên la Gấu (không rõ lai lịch).

Lãnh án chung thân vì cất giấu gần 6kg ma tuý để cấn trừ nợ -0
Bị cáo Phạm Văn Đức.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm là chỗ ở của Phạm Văn Đức, cơ quan chức năng thu giữ hơn 2,1 kg, loại heroine; 90,5937 gam, loại MDMA; 416,11 gam, loại Ketamine; 2 gói nylon màu xanh bên ngoài ghi chữ ; gần 2kg, loại Methamphetamine, tổng cộng gần 6 kg ma túy các loại.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn Đức khai nhận, bản thân sử dụng ma túy dạng “đá” và “thuốc lắc” được khoảng 2 tháng trước khi bị bắt. Đức thuê nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh để lưu trú và sử dụng ma túy. Khoảng tháng 9/2021, Đức quen biết và vay tiền của một người đàn ông tên Gấu để làm ăn nhưng thua lỗ nên chưa trả được cho Gấu.

Sáng ngày 11/1/2022, Gấu liên lạc với con nợ và nhờ  giúp Gấu cất giấu ma túy khoảng 2 ngày. Tiền công sẽ được cấn trừ vào khoản nợ mà Đức đã vay của Gấu. Đức đã đồng ý. Khoảng 15 giờ ngày 15/1/2022, Đức nhận cuộc gọi của một tài xế xe Grab (không rõ lai lịch) liên hệ giao cho Đức 1 thùng hàng. Đức biết thùng hàng đó là ma túy do Gấu gửi nên hẹn tài xế đến khu vực gần khách sạn Mai Hoa, trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) để nhận hàng. Đức chia số hàng trên rồi đem đến hai địa điểm, khách sạn Mai Hoa và khách sạn Mimosa cũng thuộc phường 2, quận  Tân Bình cất giấu. Trên đường Đức mang gói “thuốc lắc” trên đến trước địa chỉ số 56 đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) thì bị Công an Tân Bình phát hiện, bắt quả tang như đã nêu trên.

Cáo trạng kết luận, Phạm Văn Đức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với khối lượng ma túy ở thể rắn tổng cộng gần 6 kg.

Đối với người đàn ông giao ma túy cho Đức, qua rà soát không có hệ thống camera tại khu vực giao nhận ma túy nên không xác định được đặc điểm nhận dạng người và phương tiện nên không có cơ sở xác minh làm rõ.

Đối với đối tượng tên Gấu, do bị can khai không rõ về nhân thân, lai lịch và địa chỉ nên Cơ quan CSĐT không có cơ sở điều tra, xác minh làm rõ để xử lý.

Bùi Thanh
.
.
.