Khởi tố 4 đối tượng mang danh "hiệp sĩ đường phố" để đi cướp

Thứ Hai, 25/07/2022, 17:29

Dưới danh nghĩa nhóm "hiệp sĩ đường phố" tuần tra phòng chống tội phạm, nhóm của Tuấn Anh đã tiếp cận, đe dọa người dân để cưỡng đoạt tài sản....

Như Báo CAND đã  thông tin về việc Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ 6 đối tượng xưng là “hiệp sĩ đường phố” hằng đêm điều khiển xe máy dạo quanh các tuyến đường với chủ định “đảm bảo an ninh trật tự”. Tuy nhiên đây chỉ là vỏ bọc để những thành viên trong nhóm này thực hiện hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của người đi đường.

Qua quá trình điều tra, Công an TP Thủ Đức bước đầu xác định được vai trò của từng đối tượng trong nhóm. Ngày 25/7, Công an TP Thủ Đức đã củng cố hồ sơ xử lý 4 đối tượng: Hồ Văn Tuấn Anh (SN 1993, quê Long An, trưởng nhóm), Nguyễn Ngọc Minh (SN 1990, quê An Giang), Lương Văn Tuyên (SN 1993, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Hoàng Lân (SN 2003, ngụ quận 12) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Đã xác định hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm mnag danh nghĩa hiệp sĩ -0
4 đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng tháng 1/2022, Tuấn Anh lên mạng xã hội (zalo) tự thành lập nhóm “hiệp sĩ đường phố” kêu gọi các thành viên tham gia. Ngoài các đối tượng trên còn có L.T.P (SN 2002, quê Bà Rịa-Vũng Tàu), N.A.Đ (SN 2001, quê Gia Lai) và L.C.T (SN 2002, ngụ TP Thủ Đức) tham gia. Nhóm này hằng đêm “tuần tra” trên các tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Đức.

Rạng sáng 22/7, 7 “thành viên” của nhóm đi trên nhiều xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường, đến đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, cả nhóm phát hiện anh Lê Duy Chiến và Nguyễn Hoàng Trung Thông (cùng SN 2001) đang cầm tờ rơi in nội dung cho vay tiền nên tiếp cận xưng là tổ phòng chống tội phạm. Nhóm của Tuấn Anh đe dọa đưa Chiến và Thông lên phường xử lý. Chiến và Thông nài nỉ xin tha, nhóm Tuấn Anh lục soát người 2 người này và phát hiện có 900 ngàn đồng lấy và bỏ đi.

Cả nhóm tiếp tục rảo xe trên đường phát hiện Phùng Văn Tỵ (SN 1989) và Nguyễn Hoàng Dũng (SN 1967) cũng đang thực hiện hành vi dán tờ rơi nên áp sát đòi kiểm tra giấy tờ, khám xét người của 2 người đồng thời đe dọa đưa lên Công an phường. Tỵ và Dũng xin tha, nhóm Tuấn Anh hỏi Tỵ và Dũng có bao nhiêu tiền trong người đưa hết ra. Tỵ và Dũng móc sạch túi được 800 ngàn đưa cho nhóm Tuấn Anh.

Nghi ngờ nhóm này không phải là lực lượng phòng chống tội phạm nên các nạn nhân tìm đến Công an trình báo. Tổ Cảnh sát hình sự-Công an TP Thủ Đức đã tổ chức truy xét và đưa 4 đối tượng trong nhóm Tuấn Anh về trụ sở làm rõ.

Bước đầu Tuấn Anh và các đối tượng trong nhóm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của những người “vi phạm” chia nhau tiền tiêu xài.

Hàn Phi
.
.
.