Khóa tay đối tượng đâm trọng thương bảo vệ bệnh viện

Thứ Năm, 24/02/2022, 14:46

Đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tìm người nhà đang điều trị, đối tượng đập phá đồ đạc phòng giám đốc và đâm trọng thương bảo vệ bệnh viện.

Ngày 24/2, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Hồng (SN 1966, trú tại Dư Hàng Kênh, Lê Chân, TP Hải Phòng điều điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 13h30’, ngày 20/2, ông Ngô Hùng Lâm (SN 1962, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, TP Hà Nội), là Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đang nằm nghỉ tại phòng làm việc ở tầng 2, khu nhà chính của bệnh viện thì đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1966, trú tại Dư Hàng Kênh, Lê Chân, TP Hải Phòng) xông vào phòng đập phá đồ đạc như bàn kính, ấm chén.

Tạm giữ đối tượng đập phá phòng giám đốc, đâm trọng thương bảo vệ bệnh viện -0
Đối tượng Nguyễn Văn Hồng đang bị tạm giữ để điều tra.

Sau đó, anh Nguyễn Hữu Hùng (SN 1968, trú tại Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội), là nhân viên bảo vệ bệnh viện vào can ngăn thì bị đối tượng Hồng dùng con dao tự chế có mũi nhọn, dài khoảng 9cm đâm vào vùng ngực trái.

Anh Nguyễn Hữu Hùng sau đó nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu với vết thương ở vùng ngực trái vào tim, rách cơ hoành trái, tình trạng nguy kịch. Đồng thời, tổ công tác Công an phường Sài Đồng đã có mặt, khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, Nguyễn Văn Hồng đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội để tìm người nhà đang điều trị. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng có biểu hiện không bình thường về lời nói, không kiểm soát được hành vi, có biểu hiện tâm thần. Năm 2020, đối tượng đã tự đốt nhà mình.

X.Mai - V.Linh
.
.
.