Hơn 1 tấn bánh ngọt và 335 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ Ba, 28/12/2021, 16:59

Ngày 28/12, Công an TP Lào Cai đã liên tiếp 2 lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là gồm 235 đôi giầy trẻ em, 100 đôi giày phụ nữ và hơn 1 tấn bánh ngọt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khoảng 8h ngày 28/12, tổ tuần tra đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an TP Lào Cai làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường triệu quang phục, tổ 2, phường Lào Cai, TP Lào Cai phát hiện 1 phụ nữ đang bốc xếp 3 bao tải từ lòng đường lên vỉa hè có biểu hiện nghi vấn.

Hơn 1 tấn bánh ngọt và 335 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ -0
 Lô giày dép bị kiểm tra thu giữ.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra xác định bên trong các bao tải có 235 đôi giày trẻ con và 100 đôi guốc. Toàn bộ số hàng đều ko rõ nguồn gốc xuất xứ được thu gom mua lại của nhiều người trên mạng xã hội Facebook.

Tiếp đó đến  khoảng 10h ngày 28/12, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực đường Chiềng On, phường Bình Minh, TP Lào Cai, phát hiện 1 người phụ nữ đang bốc xếp các thùng hàng hoá có biểu hiện nghi vấn.

Hơn 1 tấn bánh ngọt và 335 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ -0
Hơn 1 tấn bánh ngọt và 335 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ -1
Hơn 1 tấn bánh ngọt các loại bị kiểm tra thu giữ.

Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra số hàng trên phát hiện là các mặt hàng bánh bông lan, bánh mix, không có tem phụ, tại thời điểm kiểm tra chủ số hàng trên là chị Vũ Thị Hồng Gấm, SN 1984, HKTT : tổ 13, phường Bình Minh, TP Lào Cai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm 215 thùng bánh bông lan, 105 thùng bánh mix, tổng khối lượng là hơn 1 tấn.

Thanh Tuấn
.
.
.