Phát hiện gần 2 tấn quần áo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ Hai, 22/11/2021, 18:25

Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện và bắt giữ, chủ lô hàng gần 2 tấn quần áo in nhãn mác chữ Trung Quốc không xuất trình được nguồn gốc.

Chiều 22/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn thông tin, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận vừa phát hiện và bắt giữ lượng lớn hàng hóa là quần áo nhập lậu bên trong kho hàng tại số 48 đường An Thượng 3, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Đà Nẵng: Bắt giữ lô hàng gần 2 tấn quần áo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.  -0
Đà Nẵng: Bắt giữ lô hàng gần 2 tấn quần áo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.  -1
Đà Nẵng: Bắt giữ lô hàng gần 2 tấn quần áo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.  -4
Đà Nẵng: Bắt giữ lô hàng gần 2 tấn quần áo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.  -5
Đà Nẵng: Bắt giữ lô hàng gần 2 tấn quần áo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.  -6
Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành lập biên bản, kiểm kê số hàng hóa vi phạm để xử lý. 

Cụ thể, vào 9h sáng ngày 22/11, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế- Môi trường phát hiện một chiếc xe tải chở đầy hàng đang trên đường đến số nhà 48 đường An Thượng 3 nên tiến hành mật phục và bắt quả tang.

Qua kiểm tra trên xe có khoảng hơn 1 tấn hàng hoá gồm quần áo các kiểu dáng mang nhãn mác xuất xứ nước ngoài và nhiều nhãn mác in chữ Trung Quốc.

Xác định tại  địa chỉ này còn chứa nhiều hàng hoá nên Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường tiếp tục phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận ngũ Hành Sơn kiểm tra và phát hiện thêm nhiều bao hàng hoá cùng chủng loại quần áo. Ước tính tổng số lượng hàng hoá này lên đến khoảng gần 2 tấn.

Trung tá Lê Tuấn Hà, Đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết thêm, chủ lô hàng quần áo này không xuất trình được giấy ủy quyền hợp pháp cũng như giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ. 

Hoài Thu
.
.
.