Giết người vì cho rằng chia hoa hồng bán lô đề không đều

Thứ Ba, 24/05/2022, 20:50

Chiều 24/5, tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1982, trú tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) mức án chung thân về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc bị cáo Nhàn có trách nhiệm bồi thương cho đại diện hợp pháp người bị hại số tiền trên 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nhàn và ông Hồ Văn Đẹp (SN 1965, trú tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có hùn bán lô đề để hưởng hoa hồng. Trong quá trình bán lô đề, Nhàn nhớ lại việc ông Đẹp giữ tiền hoa hồng cao hơn. Khoảng 19h, ngày 28/6/2021, Nhàn lấy dao cất giấu trong người, rồi đi bộ ra quán cà phê gần nhà gặp ông Đẹp, sau đó cả 2 cùng đi lấy tiền lô đề.

Nhớ chuyện chia hoa hồng bán lô đề không đều, ra tay giết người hùn vốn -0
Bị cáo Nhàn tại tòa.

Trên đường đi, Nhàn và ông Đẹp xảy ra cự cãi. Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Long Thuận 1 (xã Long Điền A, huyện Chợ Mới), Nhàn giả vờ kêu ông Đẹp dừng xe để đi tiểu. Khi ông Đẹp dừng xe, Nhàn bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái ông Đẹp một nhát. Ông Đẹp bỏ chạy thì bị Nhàn đuổi theo, tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nhàn rời khỏi hiện trường. Ngày 1/7/2021, Nhàn bị Công an huyện Chợ Mới bắt giữ. Đến ngày 6/7/2021, Nhàn bị khởi tố để điều tra.

Nhàn từng có 1 tiền án về tội “Giết người”, mới chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/1/2021, trở về địa phương chưa lâu lại tiếp tục phạm tội.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.
.