Giám đốc tham gia đánh nhau vì việc thông hút bể phốt

Thứ Sáu, 08/10/2021, 17:29

Giám đốc và nhân viên công ty vệ sinh môi trường mâu thuẫn với khách hàng trong việc thỏa thuận giá thông tắc bể phốt. Hai bên hẹn nhau ra đường, đuổi đánh gây náo loạn khu phố.

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng ở Hà Nội gồm: Nguyễn Phi Long (SN 1986), trú tại huyện Thanh Trì; Vũ Xuân Lai (SN 1994), trú tại quận Cầu Giấy; Nguyễn Văn Hà (SN 1995) và Hoàng Đình Phùng (SN 1992), cùng trú tại quận Nam Từ Liêm để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 20h30’ ngày 23/9, tại khu vực ngã ba Chính Kinh - Nguyễn Trãi, thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân đã xảy ra xô xát giữa 2 nhóm người, gây mất ATTT trên địa bàn.

hcs-2553.jpg -0
Nhóm đối tượng bị bắt giữ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hung khí như kiếm, dao, thanh kim loại... do các đối tượng sử dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ bà N.K.A (SN 1961), trú tại quận Thanh Xuân đã thuê Công ty TNHH Vệ sinh môi trường số 1 miền Bắc đến nhà để thông tắc bể phốt với giá thỏa thuận là 3 triệu đồng. Do không thống nhất về mức giá thông tắc bể phốt, người nhà bà N.K.A là Nguyễn Phi Long đã yêu cầu Công ty TNHH Vệ sinh môi trường số 1 miền Bắc hoàn trả tiền.

Tuy nhiên, phía nhân viên công ty này không đồng ý nên đã gọi cho Giám đốc là Nguyễn Văn Hà cùng 9 nhân viên khác, trong đó có Hoàng Đình Phùng, Vũ Xuân Lai đến để hỗ trợ giải quyết. Vào thời điểm này, các đối tượng đã sử dụng hung khí đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực đầu phố Chính Kinh (phường Thượng Đình)... Sau khi được can ngăn, các đối tượng bỏ đi.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Long, Lai, Hà, Phùng. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Minh Hiền
.
.
.