Được tại ngoại điều tra tội trộm, tiếp tục đi cướp giật

Thứ Tư, 06/04/2016, 11:20
Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phù Văn Chánh (18 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Chánh đã bị khởi tố về hành vi trộm tài sản nhưng được gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều tra.

Trong thời gian này, Chánh rủ Nguyễn Minh Diệt (15 tuổi, ngụ tại địa phương) đi cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Ngày 21-3, Chánh điều khiển xe máy chở Diệt ngồi phía sau lưu thông trên tuyến lộ nông thông ở xã Tân Hòa. 

Phù Văn Chánh tại cơ quan điều tra. 

Cả 2 phát hiện em Trần Thị Thùy Vân (17 tuổi) chạy xe máy cùng chiều đang nghe điện thoại nên ép sát, cướp tài sản. Chiếc điện thoại cướp được cả 2 mang đi bán được 1,4 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, Công an huyện Lai Vung đã bắt giữ cả 2 nghi phạm gây ra vụ cướp. Nguyễn Minh Diệt được gia đình bảo lãnh tại ngoại vì chưa đến 16 tuổi. 

Thanh Phong
.
.
.