Dùng ná bắn nhiều người bị thương rồi cố thủ nhiều giờ trong nhà

Thứ Tư, 08/06/2022, 09:37

Sau khi lên cơn, Cương đuổi hết người nhà ra đường rồi dùng ná bắn bi sắt bắn vào 2 người dân vì nghi là…Công an “chìm”. Khi Công an xuống hiện trường, Cương tiếp tục dùng ná bắn bi sắt bắn vào tổ công tác, dùng cần câu mắc dây điện vào hàng rào sau đó kích điện gây nguy hiểm cho nhiều người…

Ngày 8/6, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Biên Cương (SN 1976, ngụ KP2, phường Phước Long A, TP Thủ Đức) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 2/6, Cương có biểu hiện “ngáo đá”, quậy phá và đuổi hết các thành viên trong nhà ra ngoài. Lúc này 2 anh N.Đ.D (SN 2000, quê Tây Ninh) và T.N.M (SN 2000, ngụ Tân Phú) đang đứng trước cửa, Cương nghĩ 2 anh là “Công an chìm” mặc thường phục đến để bắt Cương nên Cương dùng ná bắn bi sắt bắn khiến anh D và M khiến bị thương ở mặt, một người bị bi bắn trúng mắt.

Dùng ná bắn nhiều người bị thương rồi cố thủ nhiều giờ trong nhà -0
Cương và 2 chiếc ná bắn bi sắt. 

Tổ công tác thuộc Công an phường Phước Long An xuống hiện trường yêu cầu Cương về trụ sở làm việc. Cương không chấp hành mà tiếp tục thách thức rồi dùng ná bắn bi sắt, ném kéo vào Thiếu tá Huỳnh Trúc Sang. Công an phường cử thêm người xuống hỗ trợ, Cương tiếp tục dùng ná, từ trong nhà bắn vào tổ công tác sau đó chốt cửa cố thủ bên trong.

Công an TP Thủ Đức đã cử thêm tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy xuống hiện trường. Sau nhiều giờ thuyết phục Cương vẫn manh động cố thủ, liên tục dùng ná bắn đạn sắt ra ngoài. Ngoài ra Cương còn dùng cần câu cá gắn dây điện vào rồi kích điện mắc vào hàng rào gây nguy hiểm cho các tổ công tác, người dân và người thân của Cương.

Để xử lý, hệ thống điện nhà của Cương đã được điện lực đóng ngắt. Một tổ trinh sát đã bí mật đột nhập vào nhà để khống chế Cương. Lúc này Cương đang cố thủ trong nhà vệ sinh và có hành vi sử dụng dây dù để tự tử. Rất may tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn và không chế đối tượng.

Qua kiểm tra nhanh, Cương dương tính với ma túy. Đối tượng này từng có 2 tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hàn Phi
.
.
.