Dùng "bom xăng" đe dọa đại gia, cưỡng đoạt 200 triệu đồng

Thứ Năm, 10/03/2016, 11:28
Hôm nay, 10-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án Dương Sầm Phách (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) 11 năm tù; Lê Thanh Hùng (27 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 9 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Văn Tình (26 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) 10 năm tù, bị cáo không kháng cáo.

Hai bị cáo Phách và Hùng sau phiên xử.

Theo án sơ thẩm, Dương Sầm Phách và Nguyễn Văn Tình có mối quan hệ quen biết với tên Tuấn (chưa rõ lai lịch). Do trước đây Tuấn từng làm ăn với ông Đ.Q.V (53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nên biết ông này giàu có và nhiều tài sản.

Khoảng tháng 2-2015, trong một lần đi uống cà phê cùng Phách và Tình, Tuấn gợi ý cho cả hai nếu muốn có tiền xài Tết thì cứ đe dọa ông V bằng cách nói ông V lừa gạt người khác mua nhà giá rẻ.

Được Tuấn cung cấp điện thoại và địa chỉ nhà của ông V, Phách và Tình dùng sim rác nhắn tin vào số điện thoại của ông V đe dọa buộc ông V phải đưa 200 triệu đồng.

Nhiều lần nhắn tin, điện thoại đe dọa nhưng ông V không đưa tiền,  ngày 17-2-2015, Phách chở Tình đến nhà ông V ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh đánh dằn mặt ông V rồi bỏ chạy.

Sau lần này, thấy ông V vẫn không chịu mở "hầu bao", liên tiếp những ngày sau đó, Phách, Tình rủ thêm Hùng tự làm "bom xăng" rồi châm lửa ném vào nhà ông V đe dọa.

Sau 3 lần nhà bị ném "bom xăng", ông V báo sự việc lên Công an, đồng thời giả vờ đồng ý đưa tiền cho băng nhóm này.

Chiều tối ngày 5-3-2015, khi Phách cùng đồng bọn vừa nhận 200 triệu đồng của ông V tại một quán cà phê ở quận 5, TP Hồ Chí Minh thì bị các trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh ập vào bắt quả tang.

H.Anh
.
.
.