Đột kích bar Next top, dân chơi hoảng hốt ném ma túy phi tang

Thứ Tư, 07/10/2015, 15:30
Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính bar Next top do mở cửa hoạt động quá giờ quy định, các “dân chơi” đã ném hàng chục gói ma túy đá, thuốc lắc và vật dụng chơi đá xuống sàn nhà nhằm phi tang…


Ngày 7/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình cho biết, liên quan đến vụ Công an TP Hòa Bình đột kích quán bar Next top, thuộc địa bàn tổ 18, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, phát hiện hơn 80 người cả nam và nữ, đang nhảy nhót, trong đó nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy. Quá trình điều tra, đến nay, Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, chứa chấp trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 28/9, Công an TP Hòa Bình đã bất ngờ kiểm tra hành chính bar Next top do mở cửa hoạt động quá giờ quy định. Sau khi phát hiện lực lượng chức năng vào kiểm tra, các “dân chơi” đã ném hàng chục gói ma túy đá, thuốc lắc và vật dụng chơi đá xuống sàn nhà nhằm phi tang.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã thu tại hiện trường 23 viên nén hình trụ, 3 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp), 1 cân tiểu ly điện tử, 3 gói thuốc shisa, 3 bình thủy tinh để hút shisa cùng nhiều tang vật liên quan. Khoảng 80 người đã được đưa về trụ sở Công an TP Hòa Bình để thử ma túy nhanh, qua đó phát hiện có một số người đã sử dụng ma túy.

Một số hình ảnh lực lượng Công an TP Hòa Bình kiểm tra tại quán bar Next top.
Theo Công an TP Hòa Bình, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, đến nay, Công an TP đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi mua bán, chứa chấp trái phép chất ma túy gồm: Đinh Văn Hiệp, 31 tuổi, trú tại TP Hòa Bình- quản lý quán bar Next top; Hoàng Đức Vương, 39 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội- chủ đầu tư quán bar; Nguyễn Công Trọng, 23 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang và Nguyễn Duy Cương, 29 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Ngoài ra, Công an TP cũng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng khác để tiếp tục điều tra về các hành vi mua bán, chứa chấp, trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Anh Hiếu
.
.
.