Công nhân cạo mủ mua bán cần sa

Thứ Ba, 22/03/2016, 15:54
Chiều 22-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 17h ngày 21-3, Công an huyện Tân Châu đã phối hợp cùng Công an xã Tân Hiệp bắt quả tang Tuấn đang bán trái phép cần sa cho N.V.L (26 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Châu) và N.V.M (27 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) tại nhà. Thu giữ 17 bịch nilon chứa lá và hạt cây cần sa khô, cần sa tươi và một số vật dụng liên quan khác. Qua khám xét, Công an thu giữ thêm nhiều cây và hột cần sa được trồng tại nhà của Tuấn.

Đối tượng cùng tang vật.

Hàng ngày, Tuấn làm công nhân cạo mủ cao su nhưng do nghiện ma túy nhiều năm nên phải thường xuyên phải sử dụng thuốc. Từ tháng 1.2015 cho đến thời điểm bị bắt, cứ khoảng 2 đến 3 ngày Tuấn đi TP.Hồ Chí Minh mua cần sa khô với số tiền 10 đến 20 triệu đồng mang về sử dụng và phân nhỏ thành từng bịch với giá 200.000 đồng bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời.

T.Nhung
.
.
.