Dời ngày xét xử trùm giang hồ Thảo “lụi” và đồng phạm

Thứ Ba, 17/10/2023, 13:56

TAND TP Phan Thiết, Bình Thuận vừa có thông báo dời ngày xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Thảo (Thảo “lụi”) và các đồng phạm về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo dự kiến, hôm nay 17/10, TAND TP Phan Thiết, Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại TP Phan Thiết, Bình Thuận do Nguyễn Văn Thảo và các đồng phạm thực hiện. Tuy nhiên, do phía luật sư của 1 bị cáo có đơn xin đổi ngày do bận công việc đột xuất nên TAND TP Phan Thiết đã dời ngày xét xử sang tuần sau. Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Như Xuân đã ký thông báo thay đổi ngày mở phiên tòa.

Dời ngày xét xử trùm giang hồ Thảo “lụi” và đồng phạm -0
Cơ quan chức năng đang khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Thảo.

TAND TP Phan Thiết sẽ mở lại phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo nêu trên vào sáng 24/10 và dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Các bị cáo bị VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố và bị đưa ra xét xử về tội “Hủy hoại tài sản” gồm: Nguyễn Văn Thảo (Thảo “lụi”, SN 1965, ngụ TP Phan Thiết); Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1970); Phạm Quốc Cường (SN 1987); Phan Anh Kim (SN 1973); Lê Danh Thuận (SN 1979) và Lê Minh Khôi (SN 1982).

Theo cáo trạng, khoảng 15h, ngày 3/10/2019, khi nghe tin ông Mã Tấn Phương thuê người xây tường rào trên khu đất (thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết), Thảo đã yêu cầu Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào.

Phương điều khiển xe ôtô chở Thảo; Kim điều khiển xe ôtô chở Danh, Khôi cùng đi ra khu đất, nơi nhóm thợ xây đang xây tường rào cho anh Mã Tấn Phương. Tại đây, Thảo lớn tiếng “lệnh” Phương, Kim, Danh, Khôi cùng Phạm Quốc Cường đập phá bức tường. Các đối tượng trên đã dùng tay, chân xô đạp, dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m trị giá 11.400.000 đồng bị sập đổ hoàn toàn.

Sự việc được ông Mã Tấn Phương trình báo Công an phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Ngày 2/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo và Phạm Quốc Cường về tội “Hủy hoại tài sản” do VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 3/6, Cục CSHS, Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét tại nhà của Thảo "lụi" (tại phường Xuân An, TP Phan Thiết) nhưng Thảo “lụi” đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày huy động lực lượng truy xét, ngày 5/6, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Thảo khi Thảo đang lẩn trốn trong một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo về tội “Hủy hoại tài sản”. Sau đó, lần lượt các đối tượng Phương, Khôi, Danh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cùng tội danh.

Trần Tuấn
.
.
.