Đôi “bạn tù" lãnh án tử vì rủ nhau đi buôn ma túy

Thứ Tư, 10/11/2021, 17:14

Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Gia Trung, Dương và Vũ quen biết nhau. Sau khi ra tù, cả hai liên lạc với nhau rồi cùng đi buôn ma túy.

Ngày 10/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Thành Dương (40 tuổi, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Dương Vũ (29 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Dương từng có 1 tiền án 10 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”, Vũ từng có 2 tiền án tổng cộng 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Đôi “bạn” tù lãnh án tử vì rủ nhau đi buôn ma túy -0
Bị cáo Dương và Vũ tại phiên tòa xét xử.

Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Gia Trung - Bộ Công an, Dương và Vũ quen biết với nhau. Khoảng đầu tháng 3/2021, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Vũ liên lạc với Dương qua điện thoại hỏi mua 1kg ma túy đá để về bán lại kiếm lời.

Dương báo giá 1kg ma túy đá là 220 triệu đồng. Vũ đồng ý và thỏa thuận chuyển trước 100 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đủ khi Dương mang ma túy vào giao cho Vũ.

Nhận tiền, Dương đến huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên gặp một người lạ và mua 1kg ma túy đá với giá 200 triệu đồng. Dương đón xe khách vào Đắk Lắk để giao ma túy cho Vũ. Tuy nhiên, trưa ngày 30/3/2021, khi Dương vừa xuống xe tại đường tránh Tây TP Buôn Ma Thuột thì bị Tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Cùng ngày, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ tại phường Thành Nhất và thu giữ 7 gói nilon, chứa hơn 248g ma túy đá.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án và nhân thân của 2 bị cáo, HĐXX xét thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn cả 2 ra khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên mức án cao nhất là tử hình.

V.Thành-S.Đức
.
.
.