Đi học múa bé gái bị bạn trai đưa vào nhà nghỉ

Thứ Năm, 05/11/2015, 14:30
T. xin mẹ đi tập múa nhưng lại được bạn trai rủ đi chơi. Trên đường đi, Kông chở T. đến thuê phòng ở một nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục với nhau.


Ngày 5/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt Lê Hồng Kông (15 tuổi, ngụ Đồng Tháp) mức án 7 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo án sơ thẩm: Kông và em N.T.T.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7) có quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai cùng ngụ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Bị cáo sau phiên xử.

Sáng ngày 5/12/2014, Kông hẹn gặp T. trước cổng trường để rủ đi chơi. Sau khi hẹn Kông, T. xin mẹ ruột đến trường để tập múa và hẹn 10h sẽ về nhà. Sau đó, T. đạp xe đến trường gửi xe rồi lên mô tô cho Kông chở đi chơi.

Trên đường đi, Kông chở T. đến thuê phòng ở một nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục với nhau.

Lúc này, ở nhà, mẹ T. thấy con gái đúng giờ hẹn nhưng chưa đi học về nên lấy xe đi tìm. Khi chị chạy xe vừa đến cổng trường thì thấy T. vừa xuống xe Kông.

Nghi ngờ, khi về nhà tra hỏi thì cô con gái thú nhận vừa quan hệ với bạn trai nên mẹ T.  đã đến Công an tố cáo.

H.Anh
.
.
.