Đập phá tài sản trung tâm sát hạch lái xe vì không đòi được tiền học phí

Thứ Hai, 25/07/2022, 17:58

Đ. đến trung tâm đào tạo lái xe đòi lại tiền đóng học phí nhưng nhân viên tiếp Đ không có thẩm quyền giải quyết. Đ bực bội lục lọi đồ đạc trong văn phòng trung tâm sát hạch rồi dùng gậy sắt đập phá nhiều tài sản…

Ngày 25/7, Công an phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh ghi nhận thực trạng tài sản tại trung tâm đào tạo sát hạch lái xe nằm trên địa bàn phường bị đập phá, trích xuất camera xác định người gây ra vụ việc và đưa người này lên trụ sở làm rõ, xử lý.

Trước đó khoảng 11h15’ cùng ngày, P.N.H.Đ (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức) cầm gậy sắt tìm đến trung tâm sát hạch lái xe trên trao đổi với nhân viên của trung tâm là P.T.H.P về một số vấn đề liên quan đến việc lấy lại tiền đã tham gia khóa học lái xe.

Mâu thuẫn, dùng gậy sắt đập phá tài sản trung tâm sát hạch lái xe -0
Hình ảnh Đ đập phá văn phòng trung tâm sát hạch lái xe.

Do việc Đ đòi lại tiền học phí đào tạo không thuộc thẩm quyền của chị P, nhưng Đ không đồng ý. Đ lấy cây sắt dài khoảng 1m ra đe dọa khiến chị P và nhân viên trong văn phòng sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Đ lục lọi các ngăn tủ trong văn phòng sau đó dùng gậy sắt đập phá làm hư hỏng máy vi tính, máy in, ti vi, camera trong phòng cùng một số vật dụng, bàn ghế khác. Sau khi đập phá Đ cầm gậy sắt bỏ đi.

Mâu thuẫn, dùng gậy sắt đập phá tài sản trung tâm sát hạch lái xe -0
Nhiều tài sản trong văn phòng bị Đ đập hư hỏng. Ảnh N.Y

Phía trung tâm sát hạch bằng lái xe cho hay có sự hiểu nhầm giữa học viên và trung tâm, tuy nhiên học viên Đ không phối hợp giải quyết mà một mực đòi lại tiền. Do yêu cầu vô lý trên của Đ nên trung tâm chưa giải quyết và Đ gây ra vụ việc trên.

Hàn Phi
.
.
.