Đánh người bị thương do tiếng loa “tra tấn” con nhỏ

Thứ Năm, 29/09/2022, 16:08

Bức xúc do con nhỏ bị người hàng xóm "tra tấn" khi hát karaoke bằng loa kẹo kéo, người cha mang côn nhị khúc ra hành xử nên đã "dính" tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 29/9, lần đầu tiên TAND huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm theo hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu Nhà tạm giữ của Công an huyện Ninh Sơn, để xét xử bị cáo Ka Tơr Núc (SN 2000, trú ở thôn Gia Rót, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn) về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

   Đánh người do bức xúc khi loa kẹo kéo “tra tấn” con nhỏ -0
Hội đồng xét xử tại điểm cầu TAND huyện Ninh Sơn.  Ảnh : Thùy Dung.

Theo cáo trạng, ngày 15/3, hai thanh niên cùng ở thôn Gia Rót, xã Ma Nới là Tâu Xá Định và Pi Năng Cường tổ chức hát karaoke bằng loa kẹo kéo kế bên nhà của Ka Tơr Núc. Bức xúc vì âm lượng karaoke quá lớn khiến cho con của Núc khóc quấy, nên Núc mang côn nhị khúc ra hành xử. Hậu quả Định bị thương tích 28%, loa kẹo kéo do Định và Cường thuê của anh Pi Năng Lâm cũng bị Núc đập phá hư hỏng một phần.

   Đánh người do bức xúc khi loa kẹo kéo “tra tấn” con nhỏ -0
Bị cáo Ka Tơr Núc tại điểm cầu Nhà tạm giữ của Công an huyện Ninh Sơn.   Ảnh : Thùy Dung.

Ka Tơr Núc bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ, khoản 2, Điều 134 của BLHS, có khung hình phạt tù từ 2 đến 6 năm, với các tình tiết sử dụng hung khí nguy hiểm, hành vi phạm tội có tính chất côn đồ.

Kết thúc phiên tòa Hội đồng xét xử TAND huyện Ninh Sơn đã tuyên phạt bị cáo Ka Tơr Núc 20 tháng tù giam về tội danh nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.