Bắt 5 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tại các hàng quán bên QL1A

Thứ Ba, 18/10/2022, 18:56

Ngoài chị Bé, một số chủ cửa hàng tạp hóa dọc tuyến QL1A cũng trình báo về việc bị các đối tượng giả vờ vào mua nước uống đưa tờ tiền mệnh giá lớn, rồi trong lúc chủ quán trả lại tiền thừa thì giật lấy túi tiền và tẩu thoát...

Chiều 18/10, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, vừa bắt được 5 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của các hàng quán nằm bên QL1A.

Trước đó, chiều 15/10, tại quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Bé ở xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) có 5 thanh niên dừng lại mua 2 chai nước ngọt và đưa cho chị Bé tờ 500 nghìn đồng. Trong khi chị Bé lấy tiền để trả lại tiền thừa thì các đối tượng giật túi nilon màchị Bé sử dụng để đựng tiền. bên trong có khoảng hơn 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Bắt 5 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tại các hàng quán bên QL1A -0
2 trong số 5 đối tượng gây ra các vụ cướp giật.

Ngoài chị Bé, một số chủ cửa hàng tạp hóa nằm trên tuyến QL1A cũng trình báo về việc bị các đối tượng giả vờ vào mua nước uống, đưa tờ tiền mệnh giá lớn, rồi trong lúc trả chủ quán trả lại tiền thừa thì các đối tượng giật lấy túi tiền và tẩu thoát.

Tương tự, tại quầy bán dầu tràm trên QL1A của chị Trần Thị Bích Thủy ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc), các đối tượng vào mua 1 chai dầu có giá 50 nghìn đồng, đưa tờ 500 nghìn đồng để chủ quán gửi lại tiền thừa. Trong khi chị Thủy đang lấy tiền trong túi xách để trả lại thì đối tượng bất ngờ giật túi xách rồi bỏ chạy…

Theo các bị hại, thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa gió rất to, trên đường không có người tham gia giao thông nên họ không thể kêu cứu.

Bắt 5 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tại các hàng quán bên QL1A -0
Các đối tượng lợi dụng diễn biến mưa lũ phức tạp để gây án.

Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Công an huyện Phú Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh để truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được 5 đối tượng gây ra các vụ cướp giật nói trên, gồm: Trần Công Tuấn, Mai Quãng, Trần Việt Nguyên và Trần Văn Việt (cùng SN 2007) và Nguyễn Duy Phấn (SN 2005), đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiêu xài cá nhân nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. 5 đối tượng đã sử dụng 2 xe máy chạy theo hướng Đà Nẵng – Huế và tìm các hàng quán nằm bên QL1A để cướp giật.

Thủ đoạn của các đối tượng, lợi dụng trời mưa to gió lớn, nhiều tuyến đường bị ngập lũ chia cắt, hệ thống camera tại các cửa hàng không hoạt động do mất điện… nên đến nhiều hàng quán để giả vờ mua hàng. Tại đây, các đối tượng phân công, 2 người vào mua hàng và 3 người ngồi sẵn trên xe máy. Trong khi các chủ cửa hàng lấy túi tiền để trả lại tiền thừa thì các đối tượng giật lấy chạy ra xe có các đối tượng chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ ngày 14/8 đến 16/8, tại địa bàn huyện Phú Lộc, các đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật và 1 vụ trộm cắp điện thoại di động (xảy ra tại quầy tạp hóa của ông Diệp Nam ở xã Lộc Điền).

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hải Lan
.
.
.