Y án tử hình và chung thân trong đường dây ma tuý lớn

Thứ Năm, 06/06/2019, 16:31
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 11-2018, các bị cáo Khoan, Hùng và Tùng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nghĩa bị phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.


Ngày 6 - 6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của nhóm bị cáo: Đào Văn Khoan (SN 1962, ở xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên), Lưu Văn Hùng (SN 1973, ở phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh), Trần Hiếu Nghĩa (SN 1982, ở phường 16, quận 4, TP Hồ Chí Minh) và Đào Văn Tùng (SN 1993, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tuyên án về các tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 11-2018, các bị cáo Khoan, Hùng và Tùng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về hai tội danh trên. Riêng bị cáo Nghĩa bị phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.Sau phiên tòa sơ thẩm, cả bốn bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên ngay khi phiên toà phúc thẩm bắt đầu, hai bị cáo Khoan và Tùng cùng xin rút kháng cáonên HĐXX cấp phúc thẩm quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo này.

Các bị cáo tại phiên xử.

Theo bản án sơ thẩm, vào lúc 1h30 ngày 10-12-2016, cơ quan Công an kiểm tra xe ô tô Santafe do Tùng chở Đỗ Văn Thuần (đã chết) ngồi ở ghế phụ, phát hiện tại gầm ghế có 15 túi nilon chứa ma túy “đá”, khối lượng gần 15kg.Tùng khai,số ma tuý trên vận chuyển thuê cho Khoan. Biết đồng bọn bị bắt, Khoan đã bỏ trốn, đến ngày 20-2-2017 thì bị bắt tại khu vực xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội cùng tang vật là 8 túi nilon chứa ma túy “đá”. Khoan khai, thường mua ma túy của một người đàn ông ở Lạng Sơn để bán lại cho Lưu Văn Hùng. 

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nhà Hùng và thu được hơn 800 gram ma túy “đá” do Hùng mua của Khoan để bán tiếp cho Trần Hiếu Nghĩa. Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2016 đến tháng 2-2017, Khoan và đồng phạm đã mua bán, vận chuyển hơn 30,7 kilogram ma túy. 

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định và không đưa ra được tình tiết gì mới để HĐXX phúc thẩm có căn cứ giảm nhẹ hình phạt.Vì thế HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên án tử hình đối với Lưu Văn Hùng và tù chung thân đối với Trần Hiếu Nghĩa về tội mua bán trái phép chất ma túy. 
Nguyễn Hưng
.
.
.