Y án tử hình gã chồng ngoại quốc sát hại vợ

Thứ Tư, 20/09/2017, 10:04
Trong phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 19-9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt tử hình đối với Han JinKun (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Giết người".

Theo án sơ thẩm, Han JinKun và chị Huỳnh Thị Kim Yến kết hôn với nhau từ năm 2014 và đã có với nhau một đứa con chung sinh năm 2015.

Từ tháng 10-2015, Han JinKun nhập cảnh vào Việt Nam sống cùng vợ con trong khu nhà trọ ở ấp 4B xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Chiều tối ngày 11-12-2015, Han JinKun mua bia và lẩu mang về phòng trọ uống cùng vợ và cha mẹ vợ. Đến khoảng 19h15 cùng ngày, ông Huỳnh Kim Há và bà Huỳnh Thị Dợt (ba mẹ chị Yến) đi về nhà. Lúc này, Han JinKun đề nghị chị Yến về Trung Quốc chung sống với mình nhưng bị từ chối.

Tức giận, Han JinKun đã lấy dao xông vào đâm chết vợ khi chị này đang tắm. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bị đâm hơn 50 nhát dao.

Sau khi gây án, Han JinKun bế con trai sang phòng trọ gần đó gửi rồi bỏ trốn. Qua điều tra truy xét, đến ngày 13-12-2015, Han JinKun đã bị Công an bắt giữ.

A.Huy
.
.
.