Y án tử hình kẻ giết người yêu bằng 19 nhát dao

Thứ Sáu, 30/03/2018, 12:47
Trên cơ thể nạn nhân có 19 vết thương, tử vong do mất máu cấp và ngộ độc khí CO trong môi trường cháy do người yêu gây ra.

Ngày 30-3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Minh Đức (27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". 

Tại bản án tháng 8-2017, Đức bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Sau đó, Đức có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Đức không đưa ra được các tình tiết mới. HĐXX nhận định, chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã sát hại người yêu trong tư thế đang nằm ngủ, nạn nhân không kịp phản ứng dẫn đến tử vong. HĐXX đã tuyên y án tử hình đối với Lê Minh Đức.

Bị cáo tại phiên tòa. 

Theo bản án, từ năm 2013, Đức có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Ngọc Trang Đài. Sau đó, cả hai đến thuê phòng trọ tại phường An Bình (quận Ninh Kiều). 

Rạng sáng 21-3-2017, Đức thấy điện thoại của người yêu có tin nhắn đến nên ghen tuông. Đức dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân, mặc cho người yêu van xin "đừng giết". 

Người chị họ ở chung phòng đã leo qua ban công nhảy xuống đất kêu cứu. Đức chốt cửa, mở nắp bình xăng xe rồi bật hộp quẹt phóng hỏa để tự vẫn cùng người yêu nhưng được người dân phá cửa, dập lửa và đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Trên cơ thể nạn nhân có 19 vết thương, tử vong do mất máu cấp và ngộ độc khí CO trong môi trường cháy.

Như Anh
.
.
.