Y án 2 năm tù cựu chủ tịch xã tham ô hơn 62 triệu đồng

Thứ Ba, 11/06/2019, 18:19
Năm 2016 và 2017, Nguyễn Thái Anh giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Long Mỹ (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ quyết toán khống công trình xây dựng nông thôn, chiếm đoạt hơn 62 triệu đồng.

Ngày 11-6, TAND tỉnh Vĩnh Long bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Nguyễn Thái Anh (Sn 1981), nguyên Chủ tịch UBND xã Long Mỹ (huyện Mang Thít) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo nội dung vụ án, năm 2016 và 2017, Nguyễn Thái Anh giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Long Mỹ đã lợi dụng quyền hạn chỉ đạo Nguyễn Khắc Hiển (Sn 1976, công chức tư pháp kiêm công tác lập hồ sơ xây dựng cơ bản) lập khống hồ sơ các công trình xây dựng nông thôn, chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thái Anh tại phiên toà.

Bị cáo còn chỉ đạo cấp dưới quyết toán khống 4 chứng từ sửa chữa thiết bị văn phòng, chiếm đoạt 9,3 triệu đồng mua laptop sử dụng. Tổng số tiền, bị cáo chiếm đoạt gần 63 triệu đồng.

Hiển được xác định đã lập các hồ sơ quyết toán khống theo chỉ đạo, giúp sức cho Chủ tịch xã chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng. Bản thân Hiển cũng hưởng lợi, chiếm đoạt 4,8 triệu đồng trong thời gian quản lý số tiền được quyết toán, sau khi làm khống hồ sơ công trình xây dựng.

TAND huyện Mang Thít đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Anh bị tuyên án 2 năm tù và Nguyễn Khắc Hiển 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội danh trên.  

Sau phiên toà sơ thẩm, nguyên Chủ tịch xã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra chứng cứ mới cũng như tình tiết giảm nhẹ nên toà phúc thẩm đã bác kháng cáo.

Văn Vĩnh
.
.
.