Xử phạt 7 trường hợp khai thác cát giồng trái phép

Thứ Bảy, 23/06/2018, 12:27
Ngày 23-6, Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) cho biết nơi đây đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Hồ Thanh Sang (34 tuổi, ngụ xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang) về hành vi khai thác khoáng sản không phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo cơ quan Công an, trưa 15-6, Công an huyện Cầu Ngang kết hợp Công an xã Long Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện Thạch Dương, Thạch Được và Huỳnh Văn Quang đang sử dụng xe tải và xe cuốc khai thác đất cát giồng không phép tại xã Long Sơn. 

Phương tiện khai thác đất cát trái phép bị bắt giữ. 

Thời điểm phát hiện, các đối tượng đã lấy hơn 27m3 đất cát. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Hồ Thanh Sang. Cơ quan chức năng đã mời Sang lên làm việc và khai nhận mua đất cát mỗi một xe 120.000 đồng với mục đích bán lại kiếm lời. 

Công an huyện Cầu Ngang cho biết, từ đầu năm đến nay đã bắt, xử lý 7 trường hợp khai thác đất cát giồng trái phép, đã ra quyết định xử phạt số tiền 34 triệu đồng.

Hồ Giang
.
.
.