CẦN THƠ:

Xóa số băng đột nhập liên tỉnh nghiện ma túy

Chủ Nhật, 16/10/2016, 11:05
Để có tiền sử dụng ma túy, băng nhóm tội phạm này thực hiện hơn chục vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn 5 tỉnh và thành phố vùng ĐBSCL. 

Ngày 16-10, Phòng CSHS (PC45) Công an TP Cần Thơ, ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Lê Thành (26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Dương Văn Tính (24 tuổi) Lương Minh Phong (30 tuổi) và Thái Đức Duy (31 tuổi), cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, thời gian qua trên địa bàn Cần Thơ xảy ra một số vụ trộm đột nhập trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong dư luận. Từ tình hình trên, Đội CSHS Đặc nhiệm (Phòng PC45, Công an TP Cần Thơ) tiến hành xác lập chuyên án, triệt phá băng nhóm tội phạm trên. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ đã xác định được nhóm “tác giả” các vụ đột nhập trộm cắp tài sản thời gian qua, nên tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng.

Tính và Thành là hai đối tượng chính trong băng nhóm đột nhập liên tỉnh này. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận: Ngày 29-8, Tính cùng đối tượng tên Vinh rủ Thành “đi dạo” và được Thành đồng ý. Cả 3 thống nhất chọn địa bàn quận Ô Môn để “thăm quan”. 

Các đối tượng chạy xe đến khu vực Thạnh Hòa, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thì phát hiện nhà ông Đ.M.C (50 tuổi) khóa cửa. Thấy chung quanh không có người, Thành đứng ngoài canh đường, Tính, Vinh đột nhập vào nhà phá khóa lấy trộm 2 laptop và 3 chỉ vàng 18K. Sau đó, 3 đối tượng mang bán 2 laptop được 3 triệu đồng chia nhau mua ma túy sử dụng. 

Đến 24-9, Tính hẹn Duy vào phường An Bình, quận Ninh Kiều kiếm “mồi nhậu”. Khi đến khu vực 5, phường An Bình, bọn chúng thấy nhà anh V.M.C (28 tuổi) khóa cửa không có ai ở nhà. Duy ở bên ngoài canh đường, Tính phá khóa đột nhập vào nhà lấy 1 laptop hiệu ASUS; 1 máy chụp hình Canon; 1 ổ cứng di động; 1 điện thoại Samsung S4. 

Sau khi “ăn hàng”, Tính, Duy đem bán cho Phan Trung Nghĩa (26 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) với giá 2,1 triệu đồng "nướng" vào ma túy. Trong khi đó, theo trình bày của bị hại, tổng số tài sản bị mất có giá trên 11 triệu đồng.

Tang vật của vụ án 

Ngoài ra, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên còn khai nhận, từ tháng 4-2016 đến nay, đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang. Trong đó có vụ trộm két sắt bên trong 400 triệu đồng ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) vào tháng 4-2016. 

Được biết, tất cả đối tượng trong băng nhóm trên đều nghiện ma túy nặng, trong đó có đối tượng bị nhiễm HIV… 

Vụ việc được Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án. 

Đức Văn
.
.
.