Xét xử nhóm bị cáo gây ra vụ nổ súng ở tiệm cầm đồ Lê Thúy

Thứ Hai, 25/05/2020, 13:07
Lê Hoàng Tân và con trai là Lê Hữu Tiến cùng 26 bị cáo khác bị truy tố về 5 tội danh, sau vụ nổ súng, hủy hoại tài sản và chém người gây thương tích tại tiệm cầm đồ Lê Thúy ở thị xã Cai Lậy.

Ngày 25/5, TAND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử bị cáo Lê Hoàng Tân (SN 1973) và con trai Lê Hữu Tiến (SN 1997, ngụ thị xã Cai Lậy) cùng 26 bị cáo khác.

Các bị cáo bị truy tố về các tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 25 đến 29/5.

Tân và nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 14/7/2019, vợ chồng Vũ Thanh Bình, chủ tiệm cầm đồ Lê Thúy tổ chức sinh nhật cho con trai. Tân và con trai đến sự tiệc, sau đó đánh Khổng Minh Sang. Vì chuyện này, cha con Tân và Bình xảy ra mâu thuẫn. Chiều 19/7/2019, Tân và con trai huy động hàng chục người, đi ôtô đến tiệm cầm đồ Lê Thúy.

Tân và Tiến ra lệnh cho những người đi cùng, mở van 5 bình gas (loại 12kg) ném vào tiệm cầm đồ. Nhóm người này nổ súng bắn vào bên trong, sau đó cầm dao chém Nguyễn Văn Phát, gây thương tích. Sự việc diễn ra khoảng 20 phút. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm, thu giữ 5 bình gas loại 12kg, vỏ đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Quá trình điều tra, Tân khai nhận đã tổ chức và cầm đầu nhóm người gây ra vụ nổ súng, hủy hoại tài sản và chém người gây thương tích.

Như Anh
.
.
.