Xác chết đã phân hủy bên trong chòi hoang giữa rừng

Thứ Năm, 13/07/2017, 12:37
Ông Hùng nhìn thấy xác người bên trong một chòi rẫy bỏ hoang, thi thể trong tình trạng đã phân hủy khô héo, gần như chỉ còn lại bộ xương nên đã báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an tìm thấy giấy CMND, giấy phép lái xe mô tô và thẻ tín dụng đều mang tên Ktơ Cường (44 tuổi) - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái.

Ngày 13-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã ra quyết định trưng cầu giám định AND xác định nhân thân xác người chết chưa rõ tung tích.

Vụ việc được ông Đa Ríu Hà Hùng (39 tuổi) trú ở thôn Bố Lang, xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) phát hiện trong hành trình vào rừng tìm nấm Linh Chi. Ông Hùng tình cờ nhìn thấy xác người bên trong một chòi rẫy bỏ hoang ở gần núi Bà Đen thuộc lâm phần Vườn quốc gia Phước Bình - nơi tiếp giáp giữa ba tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Thi thể trong tình trạng đã phân hủy khô héo, gần như chỉ còn lại bộ xương.

Ngay sau đó, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận cùng Công an huyện Bác Ái tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Kiểm tra túi quần áo của người chết, Công an tìm thấy giấy CMND, giấy phép lái xe mô tô và thẻ tín dụng đều mang tên Ktơ Cường (44 tuổi) - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái.

Mặc dù người thân ông Ktơ Cường đã tiếp nhận thi thể phân hủy nêu trên để đưa về mai táng sau khi nhận dạng đặc điểm quần áo của ông Ktơ Cường, nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vẫn tiến hành thu thập mẫu vật từ thi thể người chết và mẫu vật trên cơ thể đứa con của ông Ktơ Cường để trưng cầu giám định AND theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định để có căn cứ khoa học pháp lý chứng minh tung tích người chết.

Được biết từ tháng 10-2011 đến tháng 12-2014, khi còn đương nhiệm chức trách Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái, ông Ktơ Cường đã “vẽ” ra 17 giấy bán đất rồi giả mạo chữ ký bên bán để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt 812 triệu đồng của bà Trần Thị Thành, trú ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Sau khi hành vi phát lộ từ đơn tố cáo của người bị hại, cơ quan Công an vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan, thì Ktơ Cường lẩn trốn khỏi địa phương nên đầu tháng 11-2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố bị can Ktơ Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và quyết định truy nã bị can này trên toàn quốc.

Hữu Toàn
.
.
.