Vướng vòng lao lý vì đánh khách hát karaoke trêu bạn gái mình

Thứ Ba, 25/08/2020, 13:05
Ngày 25/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Hiếu (SN 1994, trú thôn Đông 2, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) 10 năm tù về tội giết người. Được biết, Hiếu vừa chấp hành xong hình phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 15/11/2018.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 14/4/2019, tại quán Karaoke Holiday thuộc thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Hiếu, Nguyễn Tấn Đạt, Mai Duy Liêm, Lê Công Điền, Lê Minh Giang, Hoàng Thị Ngọc Trâm (vợ Giang), Nguyễn Thị Ngọc Diễm (vợ Đạt) và Quỳnh bạn gái Hiếu (chưa xác định) hát Karaoke tại phòng VIP3. 

Cũng trong thời gian này Hà Duy Tuấn, Nguyễn Xuân Trực, Cao Trung Hiếu, Đoàn Thị Huyền Trân hát Karaoke tại phòng G3 tầng trệt.

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Hiếu ra về, Quỳnh đi trước thì gặp Tuấn đứng ngay quầy lễ tân để chờ thay pin máy tính bảng. Hiếu và Đạt ra sau. 

Thấy Tuấn đứng ngay quầy lễ tân, Hiếu nghĩ là Tuấn chọc ghẹo Quỳnh, nên khi thấy Tuấn vào nhà vệ sinh tầng trệt, Hiếu và Đạt đi theo rồi xông vào đánh Tuấn, Tuấn dùng tay đánh lại.

Bị cáo Huỳnh Trung Hiếu tại tòa.

Thấy đánh nhau, Trực can ngăn nên Tuấn chạy ra đường 23/10 và chạy về hướng Diên Khánh, còn Hiếu, Đạt chạy vô nhà bếp của quán lấy dao nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Hiếu, Đạt, Liêm đuổi theo Tuấn. Đạt chạy được một đoạn thì dừng lại, còn Liêm bị Cao Trung Hếu can ngăn nên liền quay sang đuổi đánh Cao Trung Hiếu.

Huỳnh Trung Hiếu tiếp tục rượt đuổi Tuấn và lấy bình xịt hơi cay mang theo trong người ra xịt vào mặt của Tuấn, Tuấn bỏ chạy sau đó va vào trụ cổng nhà bà Phan Thị Thu Nhi, thuộc thôn Phú Ân Nam 2 bị ngã. Tuấn ngồi ôm đầu, Hiếu chạy đến dùng hai tay và chân lên gối vào vùng mặt của Tuấn, nhặt gạch, đá, cây gỗ bên đường đập liên tiếp vào đầu Tuấn. Lúc này, Trân chạy đến can ngăn nên Hiếu không đánh nữa. Sau đó, nhóm Hiếu bỏ đi.

Trên đường đi qua đập Am Chúa, Hiếu vứt bình xịt hơi cay xuống đập. Còn Tuấn sau khi bị đánh được người nhà đưa đi cấp cứu. Hậu quả bị thương tật 23%.

Hoàng Phúc
.
.
.