Vừa đi tù, sát hại bạn gái cũ vì bị từ chối tình cảm

Thứ Năm, 17/03/2016, 14:57
Vừa ra trại, Đoàn đến nhà bạn gái nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Vì điều này, anh ta đã sát hại bạn gái cũ.


Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Nguyễn Văn Đoàn (30 tuổi, trú tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) là lao động tự do. Năm 2011, Đoàn nảy sinh tình cảm yêu đương với chị Trần Thị Mai (21 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Sau đó, do vi phạm pháp luật nên Đoàn bị phạt tù.

Sau thời gian thi hành án, Đoàn trở về địa phương và đến gặp chị Mai để nối lại tình cảm, nhưng không được đáp lại. Bực tức về việc này, Đoàn nghĩ cách sát hại bạn gái cũ.

Bị cáo Đoàn.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Đoàn tìm hiểu quy luật đi lại hàng ngày của chị Mai. Sáng 25- 8- 2015, khi chị Mai đi làm đến ngã 3 đường quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Đoàn đi sau vừa ép, vừa chặn xe máy sau đó dùng đâm liên tiếp khiến nạn nhân bất tỉnh. S

au khi gây án, Đoàn tự dùng dao đâm vào bụng mình để gây thương và bỏ chạy thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ. Chị Mai được người dân khu vực đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương tật 47%.

Ngày 17- 3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt Đoàn mức án chung thân về tội giết người...

Nguyễn Hưng
.
.
.